Cần Thơ thông tin về 148 khu dân cư tự phát và nhiều vấn đề nóng

(PLO)-  Lãnh đạo Cần Thơ thông tin về tiến độ giải quyết 148 khu dân cư tự phát và nhiều vấn đề nóng như giải ngân đầu tư công, lấn mương ở phường Thới Bình, dự án bệnh viện ngàn tỉ…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý III năm 2022. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan báo, đài đã nêu nhiều câu hỏi đối với các sở, ngành và UBND TP.

Cần Thơ thông tin về 148 khu dân cư tự phát

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển thông tin một số vấn đề báo chí nêu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP đã trả lời một số thông tin mà báo chí nêu câu hỏi.

Liên quan đến việc xử lý đối với 148 khu dân cư tự phát, ông Hiển cho biết: “Đến nay còn nợ, chúng tôi đã trình Ban Thường vụ Thành ủy nhưng đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. UBND TP chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ vì đây là việc quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Do đó phải có sự chỉ đạo thống nhất để tổ chức thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo để xin ý kiến Ban Thường vụ chỉ đạo để UBND TP tổ chức triển khai thực hiện”.

Theo ông Hiển, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng qua TP hầu hết đều đạt và vượt, chỉ có một vấn đề TP lo lắng đó là giải ngân xây dựng cơ bản. Ông Hiển cho biết đến nay toàn TP đã giải ngân được hơn 3.000 tỉ, đạt hơn 41%.

Hiện đã hết quý III, TP đang chậm so với tiến độ đặt ra. TP đưa ra 4 giải pháp. Thứ nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắc; hai là chuyển nguồn vốn từ dự án chưa làm, làm chậm sang dự án khác đang làm tốt, cần vốn; ba là khởi công mới; bốn là xin trung ương điều chỉnh vốn, trong đó, xin giảm 1.450 tỉ vốn vay và giảm 800 tỉ từ nguồn ghi thu ghi chi…

Với các giải pháp này, ông Hiển cho biết, khả năng đến cuối năm TP sẽ đạt 95% chỉ tiêu giải ngân như trung ương yêu cầu.

Liên quan dự án Bệnh viện Ung bướu có vốn đầu tư ngàn tỉ đang chậm tiến độ, Sở Y tế cho biết, Trung ương đã thống nhất cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31-12-2026 và UBND TP cũng đã có văn bản điều chỉnh dự án theo thời gian này. Hiện đang đàm phán để ký hiệp định vay mới…

Liên quan đến việc hàng chục hộ dân xây dựng lấn mương thoát nước công cộng ở hẻm 90-118 Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ông Mã Khánh Hậu cho biết, người dân đã lấn chiếm nhiều năm nay. UBND quận đã giao phường Thới Bình thực hiện và phường thực hiện có chậm so với chỉ đạo của quận.

Theo ông Hậu, hiện có 17 hộ lấn chiếm mương ngoài quyền sử dụng, phường đã xử lý 15 hộ, còn hai trường hợp đang xem xét… Quận đã giao đến 20-10-2022 phường phải thực hiện dứt điểm 17 trường hợp này.

Liên quan đoạn 7km còn lại của đường Cách Mạng Tháng 8 đến khi nào mới thực hiện cải tạo nâng cấp, Giám đốc Sở GTVT Lê Tiến Dũng cho biết, dự án sẽ do TP Cần Thơ đầu tư. Tuy nhiên, hiện TP đang phối hợp các Bộ để tìm vốn cho dự án này…

Đối với việc cấm xe tải theo giờ trên đường Quốc lộ 91B, ông Dũng cho biết do tuyến này có mật độ lưu thông phức tạp, tai nạn nhiều nên thời gian tới sẽ xem xét tháo dỡ một phần quy định cấm theo giờ chứ không tháo bỏ hết quy định ngay được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.