Chuyển những cơ chế đặc thù của Cần Thơ thành cơ hội thu hút đầu tư

(PLO)- Thành ủy Cần Thơ đề nghị UBND TP sớm cụ thể hóa, nhanh chóng chuyển những cơ chế, chính sách đặc thù thành những cơ hội cụ thể về đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/2012 của Thành ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Cần Thơ.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại hội nghị ngày 5-10. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP Cần Thơ.

Cụ thể cần tăng cường công tác cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, hành động, phục vụ, lưu ý rà soát những thủ tục hành chính không còn phù hợp để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tào nhân lực có chất lượng cao theo yêu cầu của thị trường lao động; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) về đạo đức công vụ, phát huy mô hình chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ, phòng chống quan liêu tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt.

Tập trung thực hiện các giải pháp trước mắt và căn cơ để cải thiện chỉ số PCI của TP. Cụ thể, trước mắt, rà soát những chỉ số thành phần có điểm thấp, giảm điểm để tập trung cải thiện.

Về lâu dài, cần hoàn thiện các chính sách thuộc thẩm quyền của TP nhất là lĩnh vực liên quan đến đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư; cụ thể hóa và ban hành bộ tiêu chí về năng lực cạnh tranh của quận/huyện, sở/ngành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của CB-CCVC, người đứng đầu các cấp trong việc tham mưu giải quyết công việc…

Ông Hiểu cũng đề nghị UBND TP sớm cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ tại Nghị quyết 45 của Quốc hội, nhất là các chính sách về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, thu nhập của CB-CCVC… . Từ đó nhanh chóng chuyển những cơ chế, chính sách đặc thù thành những cơ hội cụ thể về đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư TP; hoàn thiện quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở định hướng để thu hút đầu tư vào TP.

Bộ máy công quyền chuyển biến về tư tưởng, nhận thức

Theo dự thảo báo cáo của Thành ủy, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, đã tác động tích cực, mạnh mẽ đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của TP, góp phần tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện sự đồng hành của TP với doanh nghiệp, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tư duy phục vụ, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế.

Bộ máy công quyền TP đã có sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức với tinh thần phục vụ, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2012 – 2022 đạt mức bình quân 5,60%/năm, trong đó giai đoạn 2012 – 2017 tăng bình quân 7,12%, giai đoạn 2017 - 2022 tăng bình quân 4,11%/năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như công tác tổ chức đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện nhưng chưa đi vào thực chất, chưa giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường...; chưa theo dõi, đánh giá quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.