Cần Thơ: Người ứng cử phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ lưu ý việc chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực.

Ngày 25-3, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TP các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác chuẩn bị bầu cử ngày 25-3. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBBC TP Phạm Văn Hiểu đánh giá các đơn vị liên quan và các cá nhân đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP trong thời gian qua.

Đồng thời, ông Hiểu cũng lưu ý một số vấn đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự; sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng nội dung; đảm bảo về tỉ lệ cơ cấu, thành phần của người ứng cử theo quy định…

Cạnh đó, Chủ tịch UBBC đề nghị các đơn vị tổ chức bầu cử và các địa phương lãnh đạo chặt chẽ về công tác bầu cử, nhất là việc giới thiệu người ứng cử. Tổ chức chặt chẽ việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đồng thời chuẩn bị thật tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tiến tới lập danh sách chính thức của người ứng cử.

“Việc lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, nhất là những người sa sút về đạo đức, phẩm chất, thái độ chính trị, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước” – ông Hiểu nói.

Theo báo cáo của UBBC TP, đến nay UBND các cấp đã thành lập 93 UBBC các cấp theo quy định gồm UBBC TP, 9 UBBC cấp huyện và 83 UBBC cấp xã…

Hiện nay, UBND các xã, phường, thị trấn đang thực hiện rà soát, lập danh sách cử tri, xác định khu vực bỏ phiếu để trình UBND cấp huyện phê chuẩn và thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến TP có khoảng 958 Tổ bầu cử).

Cũng theo báo cáo, đối với bầu cử ĐBQH, TP có ba đơn vị bầu cử, số lượng ĐB được bầu là 7 người. Đối với bầu cử ĐB HĐND TP có 11 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 54 người.

Đối với bầu cử ĐB HĐND cấp huyện có 66 đơn vị bầu cử, số lượng ĐB được bầu là 287 người. Đối với bầu cử ĐB HĐND cấp xã có  488 đơn vị bầu cử, số lượng ĐB được bầu là 2.038 người…

Hiện nay, TP đang tiến hành phân bổ kinh phí cho các địa phương, đơn vị để phục vụ cho công tác bầu cử. Theo đó, Sở Tài chính đã trình UBND TP phương án phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử cho các đơn vị với tổng số tiền hơn 38,2 tỉ. Trong đó, cấp TP hơn 11,7 tỉ, cấp huyện và cấp xã là hơn 26,5 tỉ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.