Cần Thơ: Danh sách sơ bộ 15 người ứng cử ĐBQH

(PLO)- Trong số 15 người ứng cử ĐBQH khóa XV ở Cần Thơ có hai người tự ứng cử (gồm một người hưu trí và một người ở trung tâm dạy nghề).

Chiều 17-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Theo đó, các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí với danh sách sơ bộ 15 người ứng cử (trong đó có hai người tự ứng cử) ĐBQH khóa XV do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 15 người ứng cử ĐBQH. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đánh giá không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn. Trong bốn ý kiến đại biểu hầu hết tán thành, đánh giá cao công tác chuẩn bị giới thiệu danh sách sơ bộ. Bên cạnh đó cũng có ý kiến còn băn khoăn về tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử.

Ông Hiểu cũng cho biết: Theo quy định những người được tham gia giới thiệu cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó luật cũng yêu cầu phải đảm bảo cơ cấu, thành phần, không vì cơ cấu mà làm nhẹ tiêu chuẩn nhưng ngược lại, đảm bảo tiêu chuẩn cũng phải đảm bảo cơ cấu.

“Không có ông nào lót đường ông nào, tất cả đều đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện cơ cấu, nhân dân chọn lựa ai là quyền của nhân dân, quyền của cử tri trong kỳ bầu cử tới đây” – ông Hiểu nói.

Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, trên cơ sở thống nhất của hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ sẽ hoàn thiện biên bản gửi cho HĐND TP, Ủy ban Bầu cử TP trong ngày mai.

Đồng thời, Ban Thường trực cũng sẽ gửi biên bản đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần 2.

Cũng theo ông Nhân, sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ chuyển danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV đến UBND, MTTQ cấp xã nơi những người ứng cử cư trú để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Cố gắng đến hết 21-3 hoàn thành việc gửi danh sách này đến các địa phương. Riêng những người tự ứng cử ngoài lấy ý kiến cử tri nơi cư trú còn lấy ý kiến cử tri nơi người đó làm việc.

Ngoài ra, MTTQ cũng sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Công an TP, các địa phương để thẩm tra lịch sử bản thân và lý lịch tư pháp của những người ứng cử theo quy định

Dự kiến, MTTQ sẽ phối hợp với Ủy ban Bầu cử TP tổ chức hội nghị triển khai trực tuyến đế các quận, huyện để nắm quy trình và các bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và cử đoàn giám sát về việc này.

 

Danh sách sơ bộ 15 người ứng cử ĐBQH khóa XV ở TP Cần Thơ

1. Trịnh Nguyễn Thi Bằng (37 tuổi, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa)

2. Dương Thị Thu Hà (61 tuổi, Phó Chủ tịch Hội luật gia TP Cần Thơ)

3. Lê Thị Đức Hạnh (48 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai)

4. Nguyễn Thị Thúy Hằng (42 tuổi, nghệ nhân biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ)

5. Dư Thị Mỹ Hân (36 tuổi, Trưởng Ban tổ chức – kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ TP)

6. Lê Quang Mạnh (47 tuổi, Bí thư Thành ủy Cần Thơ)

7. Đào Chí Nghĩa (39 tuổi, Bí thư Thành đoàn)

8. Nguyễn Thanh Phương (56 tuổi, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, là ĐBQH khóa XIII, XIV)

9. Nguyễn Thị Kim Thoa (34 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty CP sản xuất thương mai Abavina)

10. Nguyễn Văn Thuận (55 tuổi, Giám đốc Công an TP Cần Thơ)

11. Thạch Thụy Trinh Trinh (26 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn)

12. Huỳnh Văn Tư (Huỳnh Thanh Bình, 67 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  HTX Nông nghiệp thủy sản Thắng Lợi)

13. Khưu Kim Xuyến (42 tuổi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ TP)

Hai người tự ứng cử gồm:

14. Ông Nguyễn Thiện Thức (Nguyễn Thành Phúc, 48 tuổi, Giám đốc điều hành Trung tâm dạy nghề Thành Phúc)

15. Bà Huỳnh Thị Kim Loan (54 tuổi, hưu trí).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.