Cần Thơ: 1 giảng viên và 1 luật sư tự ứng cử đại biểu HĐND TP

(PLO)- Danh sách sơ bộ có 106 người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, trong đó có hai người tự ứng cử công tác tại Đại học Tây Đô và một văn phòng luật sư.

Ngày 17-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP gồm 106 người, trong đó có hai người tự ứng cử.

Hội nghị cũng thống nhất không đưa vào danh sách sơ bộ hai người do điều kiện chuyển công tác sang đơn vị mới, có đơn xin không ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ.

Trong 106 người ứng cử có 11 người thuộc tổ chức chính trị, 11 người thuộc tổ chức chính trị - xã hội, 5 người thuộc tổ chức xã hội, 2 người thuộc đơn vị vũ trang nhân dân, 25 người thuộc cơ quan nhà nước cấp TP, 19 người thuộc đơn vị hành chính cấp dưới, 11 người thuộc đơn vị sự nghiệp TP, 10 người thuộc tổ chức kinh tế, 6 người thuộc cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, 3 người thuộc tổ chức tôn giáo, một người dân tộc thiểu số (Hội Bảo trợ Hoa Văn), hai người tự ứng cử.

Về cơ cấu kết hợp: Nữ có 48 người, dân tộc thiểu số 4 người, ngoài đảng 17 người, dưới 40 tuổi 30 người, tái cử 25 người, tôn giáo 4 người.

Cụ thể, hai người tự ứng cử là bà Trương Thị Phụng (38 tuổi, giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Luật – Trường Đại học Tây Đô) và ông Châu Thanh Bình (45 tuổi, luật sư, Văn phòng Luật sư Bình Minh).

Ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, cho biết qua giới thiệu của các tổ chức, đơn vị, các cơ cấu định hướng theo quy định pháp luật đều đảm bảo và tăng cao hơn định hướng như tỉ lệ nữ, tỉ lệ trẻ, ngoài đảng… Điều đó cho thấy có sự phát huy dân chủ rất cao và ý thức trách nhiệm của các thành phần, giới trong xã hội ngày càng cao.

“Sau hội nghị này sẽ giới thiệu và chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp của mình phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người lập danh sách sơ bộ hôm nay. Kết quả lấy ý kiến này sẽ góp phần cân nhắc trong quá trình hiệp thương lần ba, đảm bảo số người ứng cử được niêm yết thấp hơn số 106, nhưng phải đảm bảo cơ cấu, tỉ lệ theo quy định và dựa trên đức, tài của ứng cử viên…” – ông Hiểu thông tin.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú từ sau ngày 21-3

Ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, sau hội nghị này, MTTQ TP Cần Thơ sẽ chuyển danh sách 106 ứng cử viên đến UBND cấp xã nơi những người ứng cử sinh sống để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Đối với người tự ứng cử (một người ở Đại học Tây Đô và một người ở Văn phòng Luật sư) thì ngoài lấy ý kiến cử tri nơi cư trú sẽ còn phải lấy ý kiến cử tri nơi người đó đang làm việc hoặc công tác, vì những người được đề cử đã lấy ý kiến ba bước ở cơ quan rồi còn người tự ứng cử thì chưa.

“Từ nay đến 21-3-2021, MTTQ TP Cần Thơ phải hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến địa phương lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Sau ngày 21-3, MTTQ nhận lậi các biên bản lấy ý kiến, tổng hợp và gửi về Ủy ban bầu cử TP. Trước ngày 18-4 sẽ tiến hành hiệp thương lần 3” – ông Nhân cho hay. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.