Cần Thơ: Kiểm soát chặt khu phong tỏa và có thể kéo dài giãn cách

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm hơn nữa việc giãn cách xã hội, kiểm soát chặt hơn các vùng bị phong tỏa… dù dịch nằm trong tầm kiểm soát

Theo Cổng thông tin điện tử TP Cần Thơ, ngày 29-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ họp trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch.

Người dân đi mua thực phẩm tại "chợ ra phố" ở quận Bình Thủy trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, dịch bệnh tại TP ngày càng diễn biến phức tạp, các ổ dịch ngày càng tăng. Đến nay, TP đã xuất hiện 21 ổ dịch, có nguy cơ lây nhiễm cao. Số lượng F0, F1 tăng nhanh nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát vì các F0 đều truy vết được nguồn gốc.

Theo đó, ông Trường yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm ngặt hơn nữa việc giãn cách xã hội; kiểm soát chặt chẽ các vùng bị phong tỏa; nghiên cứu lại việc phát phiếu đi ra ngoài cho người dân trong thời gian giãn cách, có thể 1-2 lần/tuần.

Cạnh đó, ông Trường cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu thêm việc thành lập các tổ tình nguyện để giúp người dân mua hàng và giao hàng hóa. Đồng thời, thiết lập các đường dây nóng đến tận xã, phường, thị trấn để phục vụ người dân khi có yêu cầu mà không phải đi ra ngoài...

Thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Cần Thơ cũng vừa có quyết định thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo quyết định, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Công nghệ là giúp UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của TP chỉ đạo công tác triển khai và áp dụng các giải pháp công nghệ để phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sở TT&TT được giao là cơ quan thường trực của Tổ Công nghệ, làm đầu mối phối hợ với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Quốc gia triển khai ba nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc là nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng vằng mã QR; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức trực tuyến; nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Đồng thời, Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP; Hỗ trợ công tác truy vết, xác định các đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm thông qua các ứng dụng khai báo y tế, quét mã QR vào/ra tại các địa điểm… 
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.