Cần Thơ: Phải có phương án ‘vừa cách ly vừa sản xuất’ mới được hoạt động

(PLO)- UBND TP Cần Thơ yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩn trương xây dựng phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, kể từ 0 giờ ngày 16-7, không đăng ký phương án trên thì tạm dừng hoạt động.

Ngày 13-7, UBND TP Cần Thơ có văn bản về việc đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND quận, huyện và các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tình thần “vừa chống dịch, vừa sản xuất”, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn khẩn trương xây dựng phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, trong đó, lưu ý nơi ở tập trung cho người lao động và tổ chức sản xuất khi có dịch.

Các phương án này gửi về các cơ quan chức năng theo thẩm quyền quản lý để rà soát, kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch, đồng thời xem xét quyết định việc tiếp tục hoạt động.

Kể từ 0 giờ ngày 16-7-2021, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không đăng ký phương án “vừa cách ly vừa sản xuất” thì tạm dừng hoạt động cho đến khi có phương án cụ thể. Trường hợp không dừng hoạt động, xảy ra lây lan dịch bệnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở ản xuất kinh doanh đã ghi nhận các trường hợp F0 kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt; tạm ngưng hoạt động, phong tỏa tạm thời để tập trung thực hiện công tác cách ly, điều trị, khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định.

Đồng thời rà soát toàn bộ người lao động theo danh sách quản lý, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2; thực hiện cách ly tập trung với tất cả các trường hợp F1 và cách ly tại nhà, nơi cư trú với các trường hợp F2 theo quy định.

Cạnh đó, Sở Công thương, Bản Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, UBND quận, huyện theo thẩm quyền quản lý phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động TP và các ngành chức năng có liên quan rà soát, kiểm tra đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch và việc khắc phục các tồn tại hạn chế để quyết định việc tiếp tục hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.