Cần Thơ: Bắt buộc khai báo y tế toàn dân trước ngày 30-7

(PLO)- UBND TP Cần Thơ yêu cầu bắt buộc khai báo y tế toàn dân, hoàn thành 100% trước ngày 30-7.

Ngày 24-7, UBND TP Cần Thơ có công văn về việc khẩn trương hoàn thành việc khai báo y tế bắt buộc gửi các sở, ban, ngành, quận/huyện, xã/phường/thị trấn; các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các công ty, doanh nghiệp…

Người dân Cần Thơ quét mã QR code để khai báo y tế. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, riêng tại TP Cần Thơ số lượng ca F0 mới xuất hiện ngày càng nhiều. Để chủ động phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND TP yêu cầu người dân TP thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, đặc biệt là bắt buộc thực hiện khai báo y tế hàng ngày thông qua cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo lực lượng công an cấp xã và các tổ COVID cộng đồng tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn và yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày.

Cụ thể, với người dân có sử dụng điện thoại thông minh thì UBND cấp xã chủ động đăng ký địa điểm thực hiện quét mã QR Code của địa phương mình tại website tokhaiyte.vn để tạo mã QR code phục vụ cho việc khai báo y tế trên địa bàn. Chia sẻ qua điện thoại hoặc photo mã QR code cho lực lượng công an ấp, khu vực và cán bộ tổ COVID cộng đồng đến trực tiếp từng nhà dân, yêu cầu người dân quét mã QR code để khai báo y tế điện tử qua các ứng dụng Vietnam Health Declaration, NCOVI, Bluezone.

Đối với dân không sử dụng điện thoại thông minh, người thân trong gia đình hoặc cán bộ tổ COVID cộng đồng có thể thực hiện thay việc khai báo y tế điện tử. Hoặc, phát mẫu tờ khai báo y tế để người dân tự điền các thông tin, cán bộ tổ COVID cộng đồng có trách nhiệm rà soát thông tin trên tờ khai báo y tế, nếu phát hiện có yếu tố nguy cơ kịp thời báo ngay cho trạm y tế địa phương để xử lý.

Thời hạn để các quận, huyện hoàn thành 100% việc khai báo y tế toàn dân trên địa bàn phụ trách và thời hạn báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế chậm nhất trước 14 giờ ngày 30-7-2021.

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp về kết quả việc thực hiện khai báo y tế của từng địa phương, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước 17 giờ ngày 30-7-2021.

Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở TT&TT chủ động quản lý thông tin khai báo y tế bắt buộc của người dân thông qua các điểm thực hiện quét mã QR code tại từng xã, phường, thị trấn; Tổng hợp danh sách các trường hợp nguy cơ gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP để xử lý kịp thời...

Xử phạt gần 1.300 người không chấp hành quy định phòng dịch

Theo báo cáo nhanh của Sở TT&TT TP Cần Thơ, ngày 24-7, qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử phạt đối với 455 trường hợp cá nhân không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, với số tiền xử phạt là 804 triệu đồng, các hành vi vi phạm chủ yếu như: không mang khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, ra ngoài trong trường hợp không cần thiết…

Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã xử phạt đối với 1.277 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.