Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh

(PLO)- TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2022).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đọc diễn văn tại buổi họp mặt ngày 31-8. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đọc diễn văn tại buổi họp mặt ngày 31-8. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã đọc diễn văn ôn lại không khí những ngày sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám trên cả nước nói chung và tại Cần Thơ nói riêng, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình” – ông Trường nhấn mạnh.

Theo ông Trường, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã tập trung huy động mọi nguồn lực khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển góp phần quan trọng vào thành tựu của vùng ĐBSCL cũng như cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng gia tăng tỉ trọng dịch vụ và công nghiệp, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL, nhất là về thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục.

Sản xuất nông nghiệp phục hồi tốt, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với trạng thái bình thường mới, tỷ số phát triển công nghiệp tăng so với cùng kỳ…

Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố phục hồi mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức tăng cao 8,04% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,86% so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ là điểm sáng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,09%, khách du lịch đến thành phố tăng 55%...

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch UBND TP cho biết thời gian tới thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương về phát triển TP Cần Thơ.

TP cũng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu; huy động, tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050…

Thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài cho TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL…

Trao huy hiệu đảng cho 6 đảng viên cao tuổi

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành ủy tổ chức trao huy hiệu đảng cho sáu đảng viên cao tuổi.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh trao huy hiệu đảng cho sáu đảng viên cao tuổi. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh trao huy hiệu đảng cho sáu đảng viên cao tuổi. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Văn Sáu, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ.

Tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho các ông Lê Văn Phước, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; Đại tá Bùi Hoàng Tuấn, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng

Tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Hữu Lợi, nguyên Phó Bí thư thường trực, nguyên chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Trọng Tấn, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; ông Lê Tấn Học, nguyên Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.