Cần Thơ hai năm liên tiếp có học sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic quốc tế

(PLO)-  Cần Thơ có hai năm liên tiếp có học sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic quốc tế nên năm học tới ngành giáo dục phấn đấu có thêm học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế và khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-8, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 25-8. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 25-8. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện biểu dương những mặt làm tốt của ngành như chuyển đổi số; triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, có học sinh đoạt huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế

Bên cạnh đó, ông Hiện cũng thống nhất với những hạn chế mà ngành đã nêu ra và đề nghị ngành giáo dục quan tâm các vấn đề hạn chế như thiếu giáo viên, bồi dưỡng học sinh yếu kém…

Đồng thời, ông Hiện cũng yêu cầu tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác truyền thông trong giáo dục nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, pháp luật nhà nước, đặc biệt các văn bản của thành ủy, HĐND, UBND. Mới đây nhất là hai nghị quyết về thu học phí và chính sách hỗ trợ 100% học phí năm học 2022-2023.

Cạnh đó là quan tâm và tuân thủ nghiêm phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc tiêm vaccine cho học sinh. Hoàn thành nội dung chương trình nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học; làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo…

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thanh Bình (bìa trái) tiếp nhận sách giáo khoa từ đại diện Nhà xuất bản cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NHẪN NAM

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thanh Bình (bìa trái) tiếp nhận sách giáo khoa từ đại diện Nhà xuất bản cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NHẪN NAM

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thanh Bình cho biết, năm học mới, ngành sẽ tiếp tục tăng cường về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Cạnh đó, tiếp tục phối hợp các sở, ban ngành tập trung các giải pháp củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cán bộ quản lý, nhất là giáo viên cốt cán đảm bảo đủ năng lực trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đồng thời, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học, sách giáo khoa…; Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá theo đúng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh; Nâng cao chất lượng các kỳ thi cấp quốc gia, phấn đấu tiếp tục có học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế và khu vực…

“Trước mắt toàn ngành sẽ quyết tâm tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5-9, đảm bảo nội dung, hình thức, thực sự là ngày tựu trường của các em” – ông Bình cho hay.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP Cần Thơ 12.228 bản sách giáo khoa, trị giá gần 235 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.