Cần Thơ: Giao chi tiết hơn 1.370 tỉ đồng cho 5 dự án mới

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ vừa họp thống nhất giao chi tiết hơn 1.370 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho năm dự án mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng như giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương, điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022...

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Cần Thơ ngày 24-8 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: NHẪN NAM

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Cần Thơ ngày 24-8 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, kỳ họp đã thống nhất giao chi tiết hơn 1.370 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho năm dự án từ nguồn vốn ngân sách địa phương chưa phân bổ.

Trong số này có ba dự án giao thông là Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh, Đường nối từ Quốc lộ 80 vào KCN Vĩnh Thạnh, Đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 – dự án thành phần 2 (đoạn đi qua TP Cần Thơ).

Hai dự án còn lại là Khu tái định cư phục vụ KCN huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) và Trụ sở làm việc Thủy đội thuộc phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Cần Thơ chúc mừng hai ủy viên UBND TP vừa được bầu tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Cần Thơ chúc mừng hai ủy viên UBND TP vừa được bầu tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Kỳ họp cũng thống nhất điều chỉnh nội bộ gần 174 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương. Cụ thể, điều chỉnh giảm số tiền trên của sáu dự án và giao bổ sung số tiền trên cho 10 dự án.

Các đại biểu cũng thống nhất dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo tờ trình UBND TP là hơn 7.628 tỉ đồng.

Các đại biểu thống nhất điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ là hơn 565 tỉ đồng. Trong đó, từ nguồn ngân sách cấp là hơn 502 tỉ đồng (ngân sách cấp bằng tiền tăng từ 200 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng; Ngân sách cấp bằng giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển TP hơn 2,3 tỉ đồng). Vốn bổ sung từ nguồn đầu tư phát triển của Quỹ (theo Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND) là hơn 63 tỉ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo thẩm quyền của HĐND TP đối với ông Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Sở VH-TT&DL.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.