Cần Thơ: Đề xuất giảm diện tích tối thiểu đăng ký thường trú xuống 12 m2

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đề xuất giảm quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn từ 15-20 m2 xuống 12 m2 sàn/người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ ngày 7-12, UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ thay mặt UBND TP đọc tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ thay mặt UBND TP đọc tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP Cần Thơ đề xuất giảm quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn là 12 m2 sàn/người.

Theo UBND TP Cần Thơ, từ khi Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực đến nay, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn vẫn đang thực hiện theo Nghị quyết 18/2014 của HĐND quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Cụ thể, đối với quận Ninh Kiều, diện tích bình quân tối thiểu là 20m2 sàn/người; đối với các quận còn lại là Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, diện tích bình quân tối thiểu là 18 m2 sàn/người; đối với các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, diện tích bình quân tối thiểu là 15 m2 sàn/người.

Tờ trình cho biết, qua 7 năm thực hiện Nghị quyết 18/2014 nêu trên, Công an TP đã giải quyết 1.029 hồ sơ đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ với 2.030 nhân khẩu, trong tổng số hồ sơ tiếp nhận đăng ký thường trú là 161.279 hồ sơ, với 231.102 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ rất thấp, 0,87% nhân khẩu được giải quyết đăng ký thường trú trên địa bàn TP.

Theo tờ trình, với số liệu thống kê thực tế trên cho thấy việc đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của công dân từ các địa phương khác đến là không lớn, không gây ảnh hưởng về mặt quản lý nhà nước, cũng không tạo di biến động lớn về cư trú trên địa bàn TP trong thời gian qua.

Hơn nữa, thực tế cho thấy quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú và chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP theo Nghị quyết 18/2014 nêu trên đã tác động đến nhu cầu đăng ký thường trú của người lao động có thu nhập thấp, chỗ ở hợp pháp có diện tích nhỏ.

Từ đó, nhóm người này không đủ điều kiện đăng ký thường trú. Vấn đề này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Do đó, việc giảm diện tích nhà ở tối thiểu khi đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ hoàn toàn phù hợp với mức sống, mức thu nhập hiện tại và đảm bảo không gây khó khăn, ảnh hưởng đời sống cá nhân của công dân trên địa bàn TP.

Từ đó, UBND TP đề xuất giảm quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP là 12 m2 sàn/người.

UBND TP nêu ra ba căn cứ cho đề xuất trên, trong đó, có Nghị quyết 42/2020 của HĐND TP về việc thông qua điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 quy định, diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 từ 8-12 m2/người, đến năm 2030 đạt 12 m2/người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.