HĐND TP Cần Thơ sẽ bàn về quy hoạch, chăm sóc sức khỏe... cho dân

(PLO)- Năm 2022, TP Cần Thơ đã thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu, trong đó tăng trưởng GRDP đạt 12,64%, GRDP bình quân đầu người đạt 85,99 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 9. Kỳ họp sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 7 đến ngày 9-12.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, TP đã tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh sau đại dịch.

Đặc biệt, TP đã thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND TP đề ra trong năm 2022.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP đạt 12,64% so năm 2021; hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại; hoạt động thương mại - dịch vụ tăng mạnh; hoạt động du lịch khởi sắc, phục hồi mạnh mẽ; tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu của thành phố ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân; sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng và phát triển toàn diện...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, mạng lưới y tế dần ổn định và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh các tuyến được chú trọng...

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP Cần Thơ cuối năm 2022. Ảnh: NHẪN NAM

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP Cần Thơ cuối năm 2022. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Hiểu, bên cạnh các kết quả tích cực vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như sự phục hồi ở một số ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu, tiến độ và yêu cầu đề ra; việc thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

Công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư triển khai chậm so với tiến độ.

Tình hình cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tuy được quan tâm nhưng tiến độ thực hiện còn chậm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Với khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu HĐND TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc, quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật định và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Ông Hiểu cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành mình quản lý, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm, “nói thẳng, nói thật” những vấn đề mà đại biểu và cử tri đã đặt ra; đồng thời, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP.

Trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch TP tầm nhìn 2050

Tại phiên khai mạc, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ báo cáo thực hiện về kinh tế xã hội tại kỳ họp HĐND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ báo cáo thực hiện về kinh tế xã hội tại kỳ họp HĐND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,64% (Nghị quyết đề ra chỉ tiêu tăng 7,5%). GRDP bình quân đầu người đạt 85,99 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 34.300 tỉ. Tổng thu ngân sách nhà nước là 11.420 tỉ... Du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt hơn 5,1 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 4.117 tỉ

Theo ông Hiển, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi, khởi sắc, các khu vực đều tăng so với cùng kỳ. Tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tốt. Công tác phát triển văn hóa được quan tâm, chú trọng hơn. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

UBND TP đặt mục tiêu trong năm 2023, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,5 - 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 95 - 98 triệu đồng…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND TP đề ra 10 nhiệm vụ phải thực hiện. Trong đó, đáng chú ý như việc tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp của TP, đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp; tăng cường xúc tiến đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, lĩnh vực công nghiệp chế biến chuyên sâu, công nghiệp hỗ trợ.

Tập trung khai thác các nguồn thu, quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh, phấn đấu thu vượt dự toán trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án mới…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.