Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ có dư nợ xấu gần 110 tỉ ở ba doanh nghiệp

(PLO)- Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ có dư nợ xấu gần 110 tỉ đồng ở ba doanh nghiệp, phát sinh từ các năm trước đến nay vẫn chưa xử lý được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của TP.

Trụ sở Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Trụ sở Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ có tổng nguồn vốn hoạt động ước tính đến 31-12-2022 có tổng vốn chủ sở hữu là gần 921,4 tỉ, nguồn vốn vay hơn 813 tỉ.

Trong đó, về tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển TP chủ yếu cung cấp tín dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp bao gồm các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, nhà ở, môi trường… song song với việc tập trung xử lý nợ của Công ty cổ phần MK, Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Châu và Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu.

Tổng dự nợ ước tính đến cuối năm 2022 dự kiến hơn 383,8 tỉ. Nợ xấu dự kiến là 28,6% theo kế hoạch đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ đã giải ngân cho bốn dự án về y tế, nông nghiệp, vận tải và dịch vụ công ích với tổng số vốn hơn 49,1 tỉ.

Trong năm 2022, Quỹ không để phát sinh mới khách hàng nợ xấu. Các khách nợ xấu chủ yếu phát sinh từ các năm trước. Cụ thể, có ba khách hàng là Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu với dự nợ hơn 8,6 tỉ, Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu với dư nợ 59,8 tỉ và Công ty cổ phần MK với dư nợ hơn 41,5 tỉ. Tổng dư nợ của ba khách hàng này là gần 110 tỉ.

Về góp vốn thành lập doanh nghiệp, tổng giá trị góp vốn của Quỹ này vào Công ty cổ phần đầu tư Cadif là hơn 126,6 tỉ, chiếm tỉ lệ 82,89% tổng vốn công ty.

Về đầu tư trực tiếp, Quỹ được giao thực hiện nhiều dự án để khai thác và đang trong giai đoạn hoàn thiện thi công. Hiện Quỹ đang thực hiện ba dự án là Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A) phân kỳ 1 – giai đoạn 1; Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung (giai đoạn 1); Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều; với vốn cam kết gần 663 tỉ. Theo báo cáo thì tiến độ cả ba dự án đều chậm so với kế hoạch.

Về tài chính, ước hết năm 2022, doanh thu của Quỹ là hơn 130,1 tỉ, trong đó, chi phí hơn 76,7 tỉ, lợi nhuận sau thuế gần 44,7 tỉ.

Thứ hai là Quỹ phát triển đất TP, đến nay tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ được ngân sách cấp là 620 tỉ (năm 2022 cấp 100 tỉ). Về sử dụng vốn, lũy kế đến hiện tại, Quỹ đã giải ngân tổng cộng 27 dự án cho 9 đơn vị với tổng số tiền hơn 680,2 tỉ, thu hồi hơn 230,4 tỉ, dư nợ hơn 449,8 tỉ…

Thứ ba là Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong năm 2022, Quỹ bảo lãnh tiếp xúc 39 lượt doanh nghiệp đề nghị cấp tín dụng bảo lãnh, sau khi thẩm định có 16 lượt doanh nghiệp đủ điều kiện với số bảo lãnh 116 tỉ. Dư nợ bảo lãnh hiện tại 50,3 tỉ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.