Cần Thơ chưa thực hiện được chính sách đặc thù về tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

(PLO)- Cần Thơ chưa thực hiện được chính sách đặc thù về tăng thu nhập cho cán bộ, công chức do chưa cân đối được ngân sách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP Cần Thơ tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Nội vụ Châu Việt Tha trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Giám đốc Sở Nội vụ Châu Việt Tha trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, phóng viên đặt câu hỏi về chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ đã ban hành được một năm, với những nội dung thuộc thẩm quyền của TP thì UBND TP đã trình cho HĐND TP được nội dung nào; chính sách về tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức đã triển khai chưa?

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Châu Việt Tha cho biết: Theo quy định, TP được sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi thu nhập tăng thêm với điều kiện TP phải tự cân đối được ngân sách. "Tuy nhiên, đến nay TP chưa cân đối được ngân sách nên chưa đủ điều kiện để thực hiện việc trên"- ông Tha nói.

Lý giải thêm, ông Nguyễn Quang Nghị - Giám đốc Sở Tài chính thông tin: Phải sau năm 2025 TP Cần Thơ mới dư nguồn cải cách tiền lương. "Muốn được hưởng quy định trên thì TP Cần Thơ phải tăng thu lên, không nhận cân đối từ trung ương, tăng thu thì mới chi được. Việc này, TP đang quyết liệt để làm"- ông nói.

Ông Tô Tuấn Nghĩa – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ thông tin về nội dung kỳ họp thứ 9. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Tô Tuấn Nghĩa – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ thông tin về nội dung kỳ họp thứ 9. Ảnh: NHẪN NAM

Về Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ, ông Tô Tuấn Nghĩa, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP thông tin là Kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 7 đến ngày 9-12.

Dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua 44 báo cáo và một thông báo (trong đó, trình bày tại hội trường 11 báo cáo và một thông báo, gửi đại biểu HĐND TP nghiên cứu tại kỳ họp 33 báo cáo) và dự kiến thông qua 17 dự thảo nghị quyết.

Trong các dự thảo nghị quyết, đáng chú ý có một số nội dung như về chủ trương dựng thực hiện Đề án khai thác quỹ đất TP giai đoạn 2017-2021 (khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, quận Bình Thuỷ và khu đất nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài, quận Ninh Kiều); ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng trợ giúp xã hội trên địa bàn TP; quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP…

Kỳ họp này cũng sẽ thực hiện chất vấn đối với tất cả đối tượng phải chất vấn theo luật định gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và Ủy viên UBND TP; thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND TP, chánh án TAND TP, viện trưởng VKSND TP.

Kỳ họp có tổ chức đường dây điện thoại trực tiếp, số điện thoại là 0967546854 để ghi nhận ý kiến cử tri đóng góp cho hoạt động của HĐND, UBND, các cấp, các ngành của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.