Cần khơi thông nguồn lực cho Đà Nẵng phát triển

(PLO)-  Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án trong nước, cấp mới 29 dự án FDI... với tổng vốn đầu tư phát triển ước tính đạt hơn 18.000 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cần khơi thông nguồn lực cho Đà Nẵng phát triển là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh báo cáo với lãnh đạo Bộ KH&ĐT khi TP tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022.

TP Đà Nẵng đang cần sự hỗ trợ của trung ương để  khơi thông
nguồn lực phát triển. Ảnh: BÙI TOÀN

Theo ông Chinh, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.000 tỉ đồng; cấp mới 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 150 triệu USD; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 2.600 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 13.000 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư phát triển ước tính đạt hơn 18.000 tỉ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt hơn 17.000 tỉ đồng, bằng 78,6% dự toán HĐND TP giao. Kết quả giải ngân đến ngày 31-8-2021, giải ngân vốn đầu tư công theo dự toán năm 2021 đạt 3.400 tỉ đồng, đạt 48% kế hoạch trung ương giao và 37% HĐND TP giao, tăng so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 31,2%).

Ông Lê Trung Chinh cho hay TP gặp một số khó khăn, vướng mắc khi việc áp dụng các quy định để phòng chống dịch COVID-19 đã làm cho một số ngành kinh tế chủ lực của TP giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế và khả năng vận chuyển nguồn hàng từ bên ngoài vào TP gặp vướng mắc do các biện pháp kiểm soát dịch.

Việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án đã phát sinh nhiều vướng mắc. Nhất là trong thủ tục đất đai đối với các dự án bất động sản, ảnh hưởng nhiều đến việc khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển của TP. Để xử lý, TP đã thành lập hai tổ công tác liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính.

Hiện nay, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các công trình, dự án trên địa bàn TP đang tạm dừng nhằm đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch bệnh nên không có khối lượng để thực hiện thủ tục thanh toán, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Các khó khăn về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng và quy trình triển khai dự án phải phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị, qua nhiều bước.

Trước đó, TP Đà Nẵng cũng đã kiến nghị trung ương hàng loạt giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực đất đai để TP phát triển hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 tăng
9%-10%/năm và GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.