Bí thư Đà Nẵng hứa thúc đẩy các cơ chế để Đà Nẵng phát triển

(PLO)- Nhiều dự án trọng điểm của Đà Nẵng được ông Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Sáng 20-5, năm ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 TP Đà Nẵng tham dự hội nghị tiếp xúc trực tuyến cử tri quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa.

Năm ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 2 TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri trực tuyến. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại hội nghị, ông Tấn Kim (cử tri xã Hòa Phong, Hòa Vang) đề nghị những người trúng cử ĐBQH khóa XV thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri, nói thay cử tri.

“Chương trình hành động của các vị phải được nghiêm túc thực hiện hàng năm. Cử tri chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ việc làm của các vị để còn tin tưởng, tự hào vì đã bầu đúng các vị” – ông Kim nói.

Ông Nguyễn Bá Hội (cử tri xã Hòa Nhơn, Hòa Vang), đề nghị ĐBQH khóa XV tham gia xây dựng các nghị quyết của Quốc hội sát với tình hình thực tế, đúng với nhu cầu phát triển.

Các cử tri ở nhiều điểm cầu cũng đề nghị ĐBQH trúng cử góp ý Quốc hội tăng hình phạt trong bộ luật hình sự đối với các hành vi vận chuyển, buôn bán ma túy, sử dụng ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông gây tai nạn giao thông, tội xâm hại trẻ em…

Cử tri cũng mong muốn ngành chức năng mạnh mẽ ngăn chặn nạn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đồng thời, tăng cường mua sắm vắc xin trong năm nay để tiêm phòng COVID-19 cho toàn dân.

Trình bày chương trình hành động của mình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, tuy thời gian công tác chưa nhiều, nhưng ông đã thấy thực sự gắn bó với mảnh đất và con người Đà Nẵng. “Có lẽ, con người và tính cách của tôi rất phù hợp với mảnh đất này” – ông Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 20-5. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quảng, TP đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế, đồng thời phải tháo gỡ những hạn chế, tồn tại của những năm trước. Nhưng TP cũng đang có rất nhiều thời cơ, vận hội mới với những chủ trương, quyết sách của Trung ương về sự phát triển của TP.

Theo ông Quảng, Đà Nẵng đang tiến hành cuộc bầu cử trong bối cảnh vượt qua khó khăn, đẩy lùi đợt dịch bệnh thứ ba trên địa bàn TP với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn đã được Trung ương và nhân dân TP ghi nhận.

Bí thư Đà Nẵng bày tỏ khi trở thành ĐBQH, ông sẽ phấn đấu hết sức để thực hiện trách nhiệm của người ĐBQH, mang tiếng nói của người dân Đà Nẵng đến với Quốc hội.

“Với kinh nghiệm và kiến thức pháp luật, tôi sẽ cố gắng cùng Quốc hội thảo luận, góp ý, thông qua các văn bản pháp luật có tính khả thi cao và lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách” – ông Quảng cho hay.

Ông Quảng hứa sẽ luôn phát huy tốt vai trò là ĐBQH, Bí thư Thành ủy để đề xuất các cơ chế chính sách xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực, trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đầu tư cải tạo Quốc lộ 14B…

“Trước mắt cần tập trung chỉ đạo, hoàn thành sớm đường vành đai phía Tây, đường ĐH2, đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan, quy hoạch phân khu của Hòa Vang và Cẩm Lệ để tạo cơ sở thu hút các nhà đầu tư” – ông Quảng nhấn mạnh.

Năm ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 2 TP Đà Nẵng gồm: Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng; bà Lê Thị Xuân Nga, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.