Cần hơn ngàn tỉ mua xe chống ngập ở TP.HCM

(PLO)- Đây là đề xuất mới, dùng xe di động hút bơm nước ra khỏi những điểm ngập nặng khi có mưa lớn và triều cường…

Cần hơn ngàn tỉ mua xe chống ngập ở TP.HCM ảnh 1
Xe chống ngập di động sẽ ứng cứu cho tuyến đường ngập nặng.

Trung tâm Chống ngập TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM cho triển khai thực hiện dự án chống ngập bằng xe bơm hút nước di động. “Việc sử dụng xe bơm di động nhằm ứng phó với những trận mưa lớn kéo dài liên tục trên diện rộng ở địa bàn TP.HCM”, Trung tâm Chống ngập nêu lý do.
Theo đề xuất của Trung tâm Chống ngập, TP cần trang bị 63 xe chống ngập di động, một bãi đậu xe và một nhà điều hành. Tổng mức đầu tư cho dự án này hơn 1.400 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư cho trang thiết bị hơn 1.200 tỉ đồng.
Trung tâm Chống ngập cho biết xe bơm chống ngập có tính lưu động cao. Cụ thể, tất cả các thiết bị được lắp đặt đồng bộ trên xe, gồm các bơm ngầm bằng hợp kim siêu nhẹ… nên có thể di chuyển và vận hành dễ dàng bằng tay. Thiết bị bơm cũng có thể vận hành ngay lập tức khi xe bơm đến địa điểm xử lý ngập.
“Với công suất từ 20 m3/phút,30 m3/phút đến 60 m3/phút các xe có thể hút được lượng nước cho các điểm ngập với độ ngập sâu và diện rộng khác nhau.
Xe sẽ bơm hút nước để độ ngập giảm xuống chỉ còn 8 cm, cho phép người và xe cộ đi qua đoạn đường ngập một cách dễ dàng, không ảnh hưởng tới giao thông”, Trung tâm Chống ngập cho biết thêm.
Theo đề xuất của Trung tâm Chống ngập, có khoảng 30 tuyến đường ở TP sẽ được ứng cứu bằng xe chống ngập di động, tập trung nhiều ở địa bàn quận 6, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp. Tổng diện tích chống ngập bằng giải pháp này khoảng 336 ha.
Phương án chống ngập do Trung tâm Chống ngập đưa ra là các xe sẽ bơm nước ra những kênh rạch, cống cấp II liên thông với các cửa rạch ra sông Sài Gòn.
Cụ thể hơn, nếu chỉ mưa gây ngập sẽ dùng xe bơm để bơm nước ra cống cấp hai, kênh, hồ chứa gần nhất. Nếu mưa lớn gặp triều cường thì đóng các cửa cống ngăn triều, rồi tiếp tục bơm vào cống cấp hai, kênh rạch, hồ chứa nơi gần điểm ngập nhất.
Theo đề xuất của Trung tâm Chống ngập, thời gian thực hiện dự án trên từ 2016-2019. Dự kiến ngoài nguồn vốn đầu tư công còn phải huy động thêm các nguồn vốn, nguồn lực khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.