Cán bộ, công chức TP.HCM đi làm xa được hỗ trợ tối đa 10,4 triệu đồng

(PLO)- TP.HCM hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với mức cao nhất là 10,4 triệu đồng/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-8, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

nguoi-lao-dong-HDND-TPHCM.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết qua app. Ảnh: TRẦN LINH

Theo dự thảo nghị quyết, mức hỗ trợ cao nhất cho cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM là 10,4 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ này được áp dụng đối với người có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến 0.9 là 8 triệu đồng/tháng; người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0.7 và người không có hệ số phụ cấp chức vụ, người lao động là 4,8 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Quốc hội chuyên trách, người làm việc tại Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, Thuế TP.HCM, Cục Hải quan TP.HCM, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Các mức hỗ trợ được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc so với thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Từ 1-7, TP.HCM hỗ trợ cao nhất 10,4 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, người lao động thuê nhà sau sáp nhập tỉnh-nhà-ở-công-vụ-nguoi-lao-dong.jpg
TP.HCM quyết định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh: THANH TUYỀN

Việc hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày 1-7 đến khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí nhà ở công vụ hoặc đến hết ngày 30-6-2027.

UBND TP cũng cho biết nhu cầu hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ của TP.HCM mới là 1.111 trường hợp, trong đó có 60 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ từ 0.7 trở lên; 1.051 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ dưới 0.7 và không có hệ số.

UBND TP.HCM nhìn nhận chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là cần thiết nhằm kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính và giúp cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.