Thành ủy TP.HCM thống nhất với đề xuất bố trí khu tái định cư làm nhà ở công vụ

(PLO)- Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thống nhất với báo cáo đề xuất của UBND TP.HCM về việc sử dụng khu tái định cư để bố trí nhà ở công vụ và đề nghị UBND TP xây dựng phương án chi tiết, trình Thường trực Thành ủy trước 30-7-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về tình hình vận hành hệ thống chính trị tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có phiên họp, nghe Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy báo cáo về tình hình vận hành hệ thống chính trị tại cấp xã thuộc TP.HCM (từ ngày 1-7 đến ngày 7-7-2025).

Lập các tổ công tác nắm bắt các khó khăn để tháo gỡ

Thường trực Thành ủy TP.HCM hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền của 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn trong việc tập trung triển khai vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, qua tuần đầu vận hành bộ máy đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Trong đó có các khó khăn, vướng mắc về kinh phí hoạt động của các phường, xã, đặc khu; trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu; thông tin kết nối chưa đảm bảo thông suốt...

Để kịp thời xử lý các khó khăn, Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất việc thành lập các Tổ công tác do các Phó Bí thư Thành ủy phụ trách và có sự tham gia của các sở, ngành chức năng TP; phân công nhiệm vụ thực hiện theo phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất với đề xuất sử dụng khu tái định cư để bố trí nhà ở công vụ -ong-ngguyen-thanh-nghi-khao-sat-trung-tam.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị khảo sát tại phường Bình Thới. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng đó, tập trung rà soát, thống kê các đầu việc và phân công Tổ để giải quyết công việc; đồng thời lưu ý những vấn đề có liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu cần rà soát, giải quyết ngay, đảm bảo điều kiện làm việc.

Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát lại các nội dung đã dự kiến, thống kê phân loại nhóm nội dung để tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn hiện nay. Việc thực hiện cần đa dạng về hình thức (trực tuyến, trực tiếp, bằng văn bản hướng dẫn thực hiện)

Sử dụng khu tái định cư để làm nhà ở công vụ

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát ngay việc vận hành hệ thống điều hành tác nghiệp, có giải pháp kỹ thuật đảm bảo kết nối thông tin hai chiều từ thành phố với cơ sở đảm bảo thông suốt để triển khai các nhiệm vụ cấp bách một cách hiệu quả nhất. Cạnh đó, kịp thời nắm bắt thông tin xử lý, nhắc việc, khắc phục theo từng lĩnh vực, không để sót việc, không để sai nhỏ dẫn đến sai lớn hơn và cuối cùng là vi phạm.

Thành ủy TP giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực II và các đơn vị có liên quan nhanh chóng hướng dẫn các thủ tục đăng ký mã quan hệ ngân sách, mở tài khoản thanh toán và bố trí kinh phí chi lương cho cán bộ, công chức, người lao động và các khoản chi cần thiết không thể trì hoãn để phục vụ hoạt động của các đơn vị, nhất là các đơn vị mới thành lập ở xã, phường, đặc khu.

Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất với đề xuất sử dụng khu tái định cư để bố trí nhà ở công vụ -chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap (5).jpg
Lãnh đạo Thành ủy TP cũng thống nhất với báo cáo đề xuất của UBND TP.HCM việc sử dụng khu tái định cư để bố trí nhà ở công vụ. Ảnh: THUẬN VĂN

Lãnh đạo Thành ủy TP cũng thống nhất với báo cáo đề xuất của UBND TP.HCM việc sử dụng khu tái định cư để bố trí nhà ở công vụ, đảm bảo phù hợp quy định, không để lãng phí, đề nghị UBND TP xây dựng phương án chi tiết, trình Thường trực Thành ủy trước ngày 30-7-2025.

Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP, Thường trực Thành ủy yêu cầu phải tập trung các điều kiện để đưa vào vận hành ngay, đảm bảo hoạt động phục vụ hiệu quả nhất.

Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đưa ra 3 phương án sử dụng nhân sự: từ đội ngũ cán bộ công chức hiện có; cán bộ không chuyên trách và nhân viên hợp đồng; có thể huy động thêm lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia để phục vụ vận hành trong giai đoạn đầu...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.