CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG:

Cam kết đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư

Ưu tiên hàng đầu lúc này là khôi phục lại sản xuất, động viên người lao động quay lại làm việc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu như thế tại buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương và các sở, ngành chiều 17-5. “Với những người ngoan cố cần phải trừng trị đích đáng, bởi thiệt hại vật chất có thể đo đếm được, còn thiệt hại lòng tin thì không thể đo đếm được. Dân tộc này là dân tộc anh hùng thì cách hành xử cũng phải anh hùng” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nhìn nhận: Đây là sự việc đáng tiếc, ngoài ý muốn nhưng đã gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp (DN) và người lao động bị ảnh hưởng. Hậu quả để lại của vụ việc vừa qua rất nặng nề, ảnh hưởng niềm tin nhà đầu tư và công ăn việc làm của công nhân. Đây là điều không thể chấp nhận được.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại KCN Việt Nam-Singapore đang khôi phục sản xuất. Ảnh: P.ĐIỀN

Chủ tịch nước nhấn mạnh khi Tổ quốc gặp khó khăn, phương hại đến chủ quyền thì cách hành xử bảo vệ chủ quyền là quyền của công dân nhưng lợi dụng hành động này để đập phá là không thể chấp nhận được. “Bởi cách hành xử như vậy các nhà đầu tư sẽ hiểu như thế nào về chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy cần phải ngăn chặn cho được những hành động quá khích” - Chủ tịch nước nói và yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần phải khẳng định cho các nhà đầu tư nước ngoài thấy rằng chính sách của Đảng, Nhà nước nhất quán không có gì thay đổi. Chính họ là bộ phận cấu thành quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần của Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng lưu ý ưu tiên hàng đầu của Bình Dương lúc này là khôi phục lại sản xuất, động viên người lao động quay lại làm việc, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, thu hút các nhà đầu tư mới. Phải thể hiện Việt Nam là điểm đến an toàn của các nhà đầu tư.

Báo cáo nhanh UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Hành động tuần hành biểu thị lòng yêu nước phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền Việt Nam mang tính tự phát. Lúc đầu khá ôn hòa, sau đó mới bùng phát các hành động quá khích, đập phá hàng rào, đập phá tài sản DN, hành hung người lao động, chống người thi hành công vụ. “Sự việc có tính tổ chức, lợi dụng. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung cho hay.

Theo ông Cung, tỉnh đã lập ban chỉ đạo phối hợp cùng DN đánh giá, phân tích tình hình thiệt hại. Thứ sáu tuần sau sẽ có đánh giá sơ bộ trên cơ sở đó để tính toán phương án hỗ trợ kịp thời. “Đối với các DN bị thiệt hại nhẹ, hiện 70% trong số đó đã hoạt động trở lại. Riêng các DN thiệt hại nặng, chủ DN bỏ về nước, tỉnh đang mời gọi họ quay lại làm việc, theo đó các chủ DN cho biết sẽ quay lại Việt Nam vào thứ Hai tuần tới” - ông Cung cho hay.

Để hỗ trợ các DN, lấy lại niềm tin nhà đầu tư, ông Cung nêu các giải pháp thuộc thẩm quyền tỉnh như miễn thuế thuê đất, miễn thuế thu nhập DN. Bên cạnh đó tỉnh đã tích cực kết nối tìm kiếm việc làm cho công nhân, kéo dài thời gian đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lên năm tháng, thay vì ba tháng như hiện tại. “Trung ương cần có chính sách hỗ trợ tương xứng với các DN bị thiệt hại, khoanh nợ, tiếp tục cho DN vay để giải quyết các đơn hàng tồn đọng…” - ông Cung kiến nghị.

PHONG ĐIỀN

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xin lỗi

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung nói: “Tôi xin thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương xin lỗi trước Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trước Chủ tịch nước, do tình hình diễn biến quá nhanh đã gây thiệt hại không nhỏ cho đất nước. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương xin nhận thiếu sót này trước Chủ tịch nước, mà đứng đầu là bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh. Xin hứa với Chủ tịch nước, tỉnh Bình Dương dùng mọi biện pháp ngăn chặn không cho tình trạng này tái diễn và đảm bảo ổn định sản xuất sớm nhất để ổn định tình hình kinh tế đất nước và lấy lại hình ảnh của tỉnh Bình Dương”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.