Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên hồ thủy lợi Ia Mơ

(PLO)- Phát hiện cá nuôi lồng bè trên hồ thủy lợi Ia Mơ có biểu hiện bất thường, người dân kéo lồng bè ra vùng nước sâu để cứu nhưng không kịp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, Gia Lai), cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân khiến cá lồng của người dân nuôi trên hồ thuỷ lợi Ia Mơ chết hàng loạt.

Theo ông Tuấn Anh, số lượng cá chết vẫn đang được thống kê. Hiện tại, trên khu vực này có khoảng bảy hộ nuôi cá lồng bè.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra cá nuôi lồng bè trên hồ thủy lợi Ia Mơ chết hàng loạt. Ảnh: PH.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra cá nuôi lồng bè trên hồ thủy lợi Ia Mơ chết hàng loạt. Ảnh: PH.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9-10, một số hộ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi Ia Mơ phát hiện cá có biểu hiện bất thường, nổi lên mặt nước. Khoảng 30 phút sau, nhiều loại cá lăng, cá rô và một số loại cá khác bị chết hàng loạt ở nhiều lồng bè.

Liền đó, một số hộ dân đã kéo lồng ra vùng nước sâu giữa lòng hồ để cứu cá nhưng vẫn xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Bước đầu, người dân thông báo có bốn lồng bè nuôi cá trên lòng hồ thuỷ lợi Ia Mơ bị chết.

Ca-long-nuoi-tren-ho-thuy-loi-ia-mo-chet-hang-loat-1.jpg
Nhiều hộ nuôi cá lồng trên hồ thủy lợi Ia Mơ hoang mang do cá chết bất thường, gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: PH.
Ca-long-nuoi-tren-ho-thuy-loi-ia-mo-chet-hang-loat-3.jpg

Theo ông Nguyễn Thanh Luận (ngụ làng Klă, xã Ia Mơ), gia đình ông có hai lồng cá lăng và một lồng nuôi cá lóc. Ước tính, có khoảng hai tấn cá chết, thiệt hại gần 200 triệu đồng.

“Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân và có phương hướng hỗ trợ thiệt hại”, ông Luận kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.