Khai trừ Đảng 6 cán bộ sai phạm tại dự án Thủy lợi Ia Mơ ở Gia Lai

(PLO)- Sau khi VKSND tỉnh Gia Lai có cáo trạng truy tố, Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã khai trừ Đảng đối với 6 đảng viên sai phạm, liên quan đến dự án Thủy lợi Ia Mơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai xác nhận đã khai trừ Đảng đối với sáu cán bộ, cựu cán bộ liên quan đến vụ án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án Thủy lợi Ia Mơ.

Những người bị khai trừ Đảng, gồm: ông Nguyễn Tiến Tạo, Chánh Văn phòng UBND huyện, nguyên Phó Phòng TN&MT huyện; ông Hà Ngọc Thẩn, cựu Trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện; ông Rơ Lan Chim, Bí thư xã Ia Mơ; Nguyễn Ngọc Ánh, chuyên viên Phòng TN&MT và hai cựu nhân viên Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện là bà Nguyễn Thị Luyên và ông Quách Văn Lực.

“Sau khi khai trừ Đảng, các cán bộ vi phạm sẽ bị xử lý về mặt chính quyền”, lãnh đạo Huyện ủy Chư Prông cho biết.

dap-thuy-loi-ia-mo-3-000-ti-kho-khat-2-81-365.jpeg
Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng kênh chính Đông và chính Tây, Thủy lợi Ia Mơ đã xảy ra nhiều sai phạm trong khâu bồi thường. Ảnh: LK.

Liên quan vụ án trên, mới đây VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng, truy tố bảy bị can là cán bộ, cựu cán bộ và một người dân với nhóm 5 tội danh: tham ô tài sản; sử dụng trái phép tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài sáu bị can đã bị khai trừ Đảng nói trên, hai người khác bị truy tố là ông Bùi Đình Hiếu, cựu công chức địa chính xã Ia Mơ và ông Trịnh Minh Hòa (41 tuổi, người dân xã Ia Mơ).

Trong đó, ông Hà Ngọc Thẩn, cựu Trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông bị truy tố hai tội danh về sử dụng tài sản trái phép và tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Nguyễn Tiến Tạo, Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Prông bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2016, huyện Chư Prông được tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ triển khai thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án hồ thủy lợi Ia Mơ.

Trong quá trình thực hiện, các bị can Thẩn, Tạo, Lực, Hiếu, Chim và Ánh đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

UBND huyện Chư Prông khẳng định, sẽ yêu cầu tháo dỡ các công trình cố tình xây dựng trên tuyến kênh để hưởng chính sách đền bù.jpg
Người dân dựng nhà tạm trên hướng kênh thủy lợi để nhận tiền đền bù. Ảnh: LK.

Ngoài ra, bị can Thẩn và Luyên sử dụng trái phép tiền đền bù để gửi tiết kiệm hơn 41 tỉ đồng. Riêng, bị can Luyên còn có hành vi lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 161 triệu đồng.

Đối với bị can Trịnh Minh Hòa (người dân xã Ia Mơ) có hành vi gian dối lập giả giấy đổi đất cho ông Rơ Mah Nheng để ông Nheng đứng tên đi nhận hộ tiền nhằm chiếm đoạt gần 649 triệu đồng.

Dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơ khởi công năm 2007, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Đây là công trình đa mục tiêu nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh, di dân, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Công trình có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 14.000 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho 50.000 người, kết hợp giảm lũ hạ du, nuôi trồng thủy sản, du lịch. Đến nay, dự án vướng hơn 4.700 ha đất rừng chưa thể chuyển đổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.