Trại đầu nguồn làm vệ sinh bể cá làm chết gần 11 tấn cá Tầm của doanh nghiệp hạ du

(PLO)- Tại Lai Châu, một trại cá đầu nguồn đổ thuốc diệt nấm và vệ sinh bể vào dòng nước khiến trại cá bên dưới chết gần 11 tấn cá Tầm và hai bên đã thống nhất cách giải quyết...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-7, trao đổi với PLO, ông Phạm Văn Định, Chủ tịch xã Sơn Bình, huyện Tam Đường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết gần 11 tấn cá Tầm nghi do nhiễm độc.

Số cá Tầm này của Hợp tác xã cá nước lạnh Hoàng Liên nuôi trong trại cá ở bản Chu Va 12. Cùng khu vực này, còn có trại cá Hồi của Công ty TNHH MTV Phú Hưng Phát ở bên trên nguồn nước.

Gần 11 tấn cá Tầm chết nghi do nhiễm độc ở Lai Châu.jpg
Gần 11 tấn cá Tầm chết trắng trại cá Hợp tác xã cá nước lạnh Hoàng Liên ở Lai Châu. Ảnh CTV

Sự việc chết gần 11 tấn cá Tầm xảy ra chiều 4-7 khi ông Đỗ Chí Đoàn (đại diện Hợp tác xã cá nước lạnh Hoàng Liên) và nhân viên trại cá giật mình phát hiện cả cá thịt và cá giống chết nổi trắng trại.

Sau khoảng 15 phút, lượng cá Tầm chết được ghi nhận là gần 11 tấn, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Lãnh đạo xã Sơn Bình khi nắm bắt thông tin đã cử người đến ghi nhận sự việc và xác minh nguyên nhân khiến cá Tầm chết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhân viên trại cá hồi Phú Hưng Phát ở đầu nguồn đổ nhiều thuốc diệt nấm và vệ sinh bể vào nguồn nước làm chết cá Tầm ở trại cá bên dưới.

Sự việc xảy ra ngoài mong muốn, đại diện Công ty TNHH MTV Phú Hưng Phát và Hợp tác xã cá nước lạnh Hoàng Liên sau đó đã thỏa thuận đền bù, giải quyết.

"Phía Phú Hưng Phát sẽ đền bù cá giống và tiền tương đương với số lượng cá thịt đã chết bằng giá thị trường cho Hợp tác xã cá nước lạnh Hoàng Liên", lãnh đạo xã Sơn Bình nói, còn số cá chết, công ty này tự mang đi xử lý.

Liên quan đến nghi vấn thuốc trị nấm, rửa bể mà công ty Phú Hưng Phát sử dụng, chính quyền địa phương cho biết, đã lấy mẫu và gửi chi cục thú y để kiểm tra, sau đó sẽ có phương án xử lý (nếu vi phạm).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.