Cá Hồ Tây chết trắng do nước ô nhiễm và thiếu ôxy

(PLO)- Qua kết quả xét nghiệm chất lượng hồ Tây tại thời điểm phát hiện cá chết cho thấy toàn bộ nước mặt của hồ có mức ôxy bằng 0, tỉ lệ amoni tăng 20 mg/lít (cao gấp 24 lần so với quy định).
 
 
Sau ba ngày huy động hàng ngàn người, phương tiện xử lý sự cố cá chết trên hồ Tây (Hà Nội), hiện mặt hồ đã được làm sạch, lượng ôxy trong nước đã tăng và không có cá chết mới. Sáng nay 4-10, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thông tin như trên về vụ cá chết ở hồ Tây tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.
vớt cá chết ở hồ tây

Lực lượng chức năng tiếp tục vớt xác cá chết tại hồ Tây đưa đi tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội)

Sau ba ngày huy động hàng ngàn người và phương tiện xử lý sự cố cá chết hồ Tây, đến sáng nay 4-10, xác cá đã giảm đáng kể, không phát hiện thêm cá chết mới.

Theo quan sát của PV, khu vực phía đông nam ven hồ (đoạn phố Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài), nơi cuối hướng gió chỉ còn lác đác xác cá. Tuy nhiên mùi cá phân hủy vẫn khá nồng nặc mặc dù lực lượng y tế liên tục phun thuốc tiêu độc, khử mùi.

Phía đông bắc hồ (khu vực các đường Quảng An, Quảng Khánh) đến cũng đã có xác cá lác đác dạt vào. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phải tỏa ra khắp mặt hồ để vớt cá.

huy động vớt cá chết

Ven bờ hồ (đoạn đường Thanh Niên) chỉ còn lác đác xác cá trôi vào, người dân tham gia vớt cá làm sạch mặt hồ.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - ông Đỗ Anh Tuấn cho biết tới thời điểm này không còn cá chết mới, chỉ còn cá chết từ những ngày trước đó. Do có nhiều lực lượng tham gia vớt cá chết (như quân đội, công an, công ty thoát nước, công ty môi trường đô thị, ban quản lý hồ Tây, chính quyền địa phương, người dân…) nên chưa thể thống kê được chính xác lượng cá chết tại hồ Tây mấy ngày qua.

lắp đặt máy tăng cường ô xy

Công nhân của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội lắp đặt máy sục khí để làm tăng lượng ôxy trong nước hồ.

"Số lượng cá chết lần này rất nhiều. Cá chết trên diện rộng cả ở tầng nước mặt và tầng nước lửng có độ sâu khoảng 2 m nước. Hiện phía Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã lắp đặt khoảng 40 máy sục khí tại mạn ven hồ phía đông nam. Lượng ôxy trong nước tới thời điểm này có nơi đạt từ 1,0 đến 4,0…” - ông Tuấn cho hay.

cá chết hồ tây

Hàng trăm chiến sĩ của Bộ tư lệnh Công binh và Bộ tư lệnh Thủ đô túc trực 24/24 giờ để vớt cá chết tại hồ Tây mấy ngày qua.

Báo cáo về vụ cá chết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2016 vào sáng nay, chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay: “Hà Nội đã huy động 1.000 người, trong đó có cả lực lượng của quân đội, công an và triển khai 100 thuyền vớt cá chết. Đến chiều 3-10, cơ bản đã vớt xong. Chúng tôi đã giao Công an TP điều tra nguyên nhân, công bố trong thời gian sớm nhất”.

Cũng theo ông Chung, qua kết quả xét nghiệm chất lượng hồ tại thời điểm phát hiện cá chết cho thấy toàn bộ nước mặt của hồ Tây có mức ôxy bằng 0, tỉ lệ amoni tăng 20 mg/lít (cao gấp 24 lần so với quy định). Qua lắp đặt 40 máy sục khí, sử dụng 4,5 tấn chế phẩm làm sạch nước hồ… Đến rạng sáng 4-10 lượng ôxy trong nước đã tăng cường và không phát hiện thêm cá chết mới.

Trước đó vào chiều tối 3-10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đưa ra bản thông báo số lượng cá chết do các lực lượng chức năng vớt được là khoảng 76 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.