Cá chết xuất hiện dọc bãi biển Đà Nẵng

(PLO)- Cá lần này chết nhiều hơn và có những con to từ 5 đến 10 kg, hiện các ngành chức năng TP Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi diễn biến.

Sáng nay (29-4), tại khu vực biển Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiếp tục ghi nhận có hiện tượng xác cá chết xuất hiện đang trong quá trình phân hủy.

Một số con cá khá to được tìm thấy. So với đợt cá chết xuất hiện tại khu vực biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) thì lần này số lượng cá chết nhiều hơn. Có nhiều con cá to từ 5 đến 10 kg cũng chết dạt vào đây.

Theo nhận định của nhiều ngư dân thì có khả năng cá chết từ nơi khác và dạt vào bờ vì khi vào bờ cá đã bắt đầu thối rữa.

Cá chết xuất hiện dọc bãi biển Đà Nẵng ảnh 1
Thêm nhiều cá chết dạt vào bờ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, cho biết: “Hiện chúng tôi đã cho anh em lên ghi nhận tình hình và sẽ có báo cáo cụ thể”.

Cá chết xuất hiện dọc bãi biển Đà Nẵng ảnh 2
Đây là lần thứ hai phát hiện cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Được biết chiều nay tại Âu thuyền Thọ Quang, Sở NN&PTNT cùng Sở Công Thương TP Đà Nẵng sẽ có buổi đối thoại với ngư dân, thương lái, chủ nhà hàng… để tìm hướng ra cho ngư dân vì xu hướng người tiêu dùng, du khách đang giảm tiêu thụ cá.

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hoà Cường, cho hay nhiều tiểu thương buôn bán mặt hàng hải sản đã nghỉ bán mấy ngày hôm nay. Lượng hải sản nhập về chợ cũng giảm hơn 50% từ khi xảy ra vụ cá biển chết ở Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

Trong khi đó, các công ty lữ hành du lịch cũng cho hay dự báo trong dịp lễ này du khách đang có xu hướng hủy tour đến một số điểm tại khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh vào tới Đà Nẵng. Nhiều du khách đang chuyển sang tour núi cao. Trong khi đó, một số công ty du lịch tại Đà Nẵng cho biết thêm, các du khách không hủy tour nhưng họ lại yêu cầu đổi thực đơn và không chọn hải sản.

Trước đó chiều 28-4, ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã có cuộc họp với các cơ quan hữu quan để giải quyết vấn đề cá chết tại khu vực biển Đà Nẵng và ứng phó trước diễn biến người dân, du khách đang làm lơ với cá biển.

Tại cuộc họp, ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT TP, báo cáo kết quả kiểm tra lấy mẫu phân tích chất lượng ven bờ biển Đà Nẵng.

Kết quả so với giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ “Vùng bãi tắm biển, thể thao dưới nước” của QCVN 10-MT:2015/BTNMT thì các thông số như: pH, DO (lượng ôxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH4+ N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Pb (Chì), Hg (Thủy ngân), CN(Xyanua) cho thấy: “Các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước”.

“Kết quả phân tích mẫu nước biển vào ngày 27-4 so với kết quả phân tích lượng nước biển ngày 17-4 và trong năm 2015 cũng cho thấy không có sự biến động bất thường nào” - ông Vinh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.