C4IR TP.HCM đề xuất lập sàn giao dịch công nghệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc

(PLO)- Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM đề xuất thiết lập một sàn giao dịch công nghệ giữa bốn quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc với tầm nhìn dần tiến tới một sàn giao dịch công nghệ quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TP.HCM đã có buổi làm việc với đoàn công tác gồm ba Tổng Lãnh sự của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc về phương hướng hợp tác, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Lê Trường Duy, Giám đốc C4IR TP.HCM, đã giới thiệu sơ lược về C4IR và đề xuất một số định hướng hợp tác với Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

san-giao-dich-cong-nghe-13.JPG C4IR TP.HCM đề xuất lập sàn giao dịch công nghệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, ông Lê Trường Duy đề xuất việc thiết lập một sàn giao dịch công nghệ giữa bốn quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, với tầm nhìn dần tiến tới một sàn giao dịch công nghệ quốc tế.

Theo ông, sàn giao dịch này sẽ là nơi học hỏi và cộng hưởng những công nghệ tiên tiến từ các nước tham gia. Từ đó, tạo ra công nghệ mới và hàng hóa công nghệ có giá trị cho tất cả các bên.

“Sàn giao dịch sẽ được xây dựng theo mô hình hợp tác công - tư, với sự tham gia của các doanh nghiệp từ bốn quốc gia và dưới sự điều phối thống nhất của các chính phủ”- ông Lê Trường Duy gợi mở.

san-giao-dich-cong-nghe-12.JPG
Ông Lê Trường Duy đề xuất việc thiết lập một sàn giao dịch công nghệ giữa bốn quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lê Trường Duy cũng kiến nghị TP.HCM cùng ba nước thiết lập cơ chế điều phối chuỗi cung ứng bền vững thông qua các công cụ công nghệ tiên tiến. Ông đánh giá việc này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp tham gia.

Giám đốc C4IR TP.HCM cũng mong muốn thu hút ít nhất hai nhà đầu tư từ mỗi quốc gia đầu tư vào TP trong các lĩnh vực trọng điểm như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học và nghiên cứu phát triển (R&D).

Bởi theo ông Duy, những khoản đầu tư này sẽ góp phần nâng cao hạ tầng thiết bị, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, từ đó tạo ra giá trị tốt hơn và nhiều hơn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cụ thể hơn, ông Lê Trường Duy đề xuất ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và TP.HCM cùng xây dựng khung hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chính thức. Trong đó tập trung vào việc đào tạo 1.000 kỹ sư chuyên sâu cho giai đoạn 2025 – 2026, hỗ trợ ít nhất 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phổ quát và chuyên ngành.

Cuối cùng, đại diện C4IR đề xuất xây dựng các chương trình hỗ trợ startups và trao đổi sinh viên ngành khoa học công nghệ giữa bốn quốc gia.

Ông cho rằng những chương trình này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và sinh viên được học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn.

san-giao-dich-cong-nghe-11.JPG
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Susan Burns góp ý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Góp ý cho TP.HCM, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Susan Burns đề nghị TP cải thiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Theo bà, việc này sẽ giúp tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài vào TP.

Còn ông Shin Choong II, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, mong muốn hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch tại TP.HCM. Ông cũng đề nghị TP có các chính sách ưu đãi cụ thể hơn, đặc biệt là hỗ trợ đầu tư vào nhà máy, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đóng gói linh kiện, nhà máy sản xuất để tạo thành hệ sinh thái về vi mạch, bo mạch...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.