Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi muốn C4IR ghi điểm trong năm 2025

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu C4IR xác định trọng tâm, tập trung thực hiện và đi đến cùng để đóng góp thực tế vào sự phát triển đột phá của TP và cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-12, lãnh đạo TP.HCM có buổi gặp gỡ các thành viên Hội đồng quản lý, thành viên sáng lập, thành viên mạng lưới Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR).

Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM.

phan-van-mai-3-7250.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trao đổi với Hội đồng quản lý HCMC C4IR, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, cho biết việc thành lập HCMC C4IR nhằm hiện thực hoá Nghị quyết 52/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ông kể ngay từ khi có Nghị quyết 52/2019, TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, đã bắt đầu nghĩ, hành động xem cần làm gì để đất nước chuyển mình. Trong đó, ông Nên đánh giá việc thành lập HCMC C4IR là việc có ý nghĩa.

“Tôi tự hào vô cùng và tôi nghĩ từng thành viên ở đây cũng vậy. Việc thành lập HCMC C4IR nhờ có sự chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, cũng xin cảm ơn các thành viên sáng lập, Hội đồng quản lý HCMC C4IR, Ban Giám đốc,... đã góp phần làm được việc này”- ông Nên bày tỏ.

phan-van-mai-2-9620.jpg
Lãnh đạo TP.HCM chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa đại diện HCMC C4IR và các đơn vị liên kết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Nên, mô hình HCMC C4IR dựa theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhưng tính chất rất Việt Nam, đúng theo chủ trương là mô hình hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Trong mô hình này, các thành viên cơ cấu đa dạng, mỗi thành viên là đại diện cho một doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp lại có chiến lược riêng để hành động nhưng tất cả đều vì mục tiêu chung là phục vụ cho sự phát triển của TP.HCM.

“Tôi gửi gắm hy vọng từng thành viên, Hội đồng quản lý HCMC C4IR với tâm thế mới, khí thế mới sẽ cùng TP bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp cho TP.HCM và cả nước ở lĩnh vực mới là cách mạng công nghiệp 4.0”- Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP sẽ dành đầy đủ sự quan tâm, nguồn lực, điều kiện để HCMC C4IR hoạt động có hiệu quả ngay từ ban đầu.

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi đề nghị HCMC C4IR khẩn trương ổn định nhân sự để làm nhiệm vụ điều phối, phục vụ cho các hoạt động diễn ra đúng như kế hoạch.

phan-van-mai-4-5993.jpg Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, HCMC C4IR có ba chức năng chính gồm: động lực phát triển mới; tham gia xây dựng chính sách chiến lược; hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng doanh nghiệp.

Dựa trên đó, ông đề nghị HCMC C4IR hoạt động thực sự thiết thực, có trọng tâm. Cụ thể, về chức năng là động lực phát triển mới, ông đề nghị phải hoạt động có trọng tâm vào phát triển xanh và số, phải xác định được những ‘cái lõi’ dựa trên năng lực cạnh tranh của TP để hành động và ghi điểm ngay trong 2025.

Về tham gia xây dựng chính sách chiến lược, ông Phan Văn Mãi yêu cầu HCMC C4IR đề xuất chính sách, hành động cụ thể, thiết thực ngay từ ban đầu. Về nâng cao năng lực cộng đồng doanh nghiệp, ông kỳ vọng HCMC C4IR sẽ đóng góp cho sự phát triển cộng động doanh nghiệp trong nước, hình thành các tập đoàn quốc gia, hình thành nền kinh tế độc lập tự chủ.

“Nhìn chung, phải xác định trọng tâm, tập trung thực hiện và đi đến cùng để đóng góp thực tế vào sự phát triển đột phá của TP và cả nước”- ông Phan Văn Mãi khẳng định và đề nghị các sở, ngành, địa phương sát sao, đồng hành, hỗ trợ các hoạt động HCMC C4IR.

Năm 2025, TP.HCM phấn đấu phủ kín mạng 5G

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng quản lý HCMC C4IR, nhìn nhận HCMC C4IR là kết quả của mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và WEF.

phan-van-mai-1-5185.jpg Ông Võ Văn Hoan
Ông Võ Văn Hoan báo cáo tại buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hoan cho biết kể từ khi chính thức vận hành từ tháng 9-2024, HCMC C4IR đã tích cực hoàn thiện hệ thống pháp lý, cơ sở vật chất và kiện toàn bộ máy nhân sự; trao đổi thường xuyên với WEF nhằm định hướng, xây dựng chiến lược hoạt động giai đoạn 2025 – 2027.

Riêng năm 2025, HCMC C4IR đã xác định gần 20 hoạt động tiêu biểu. Đáng chú ý như chiến lược phủ kín mạng 5G cho TP.HCM; đào tạo 1.000 kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh vực AI và bán dẫn; ứng dụng AI trong lĩnh vực vận tải hàng không; thí điểm chuyển đổi xanh cho huyện Cần Giờ trở thành huyện xanh đầu tiên của Việt Nam,…

“Chúng tôi nhận thức được rằng sứ mệnh và trách nhiệm đặt lên vai HCMC C4IR là rất nặng, còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều khó khăn ở phía trước. Tuy nhiên, đây chính là vinh dự lớn lao của HCMC C4IR”- ông Hoan khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.