Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM có tân giám đốc

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Trường Duy được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định của UBND TP.HCM về tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Trường Duy làm Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR).

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM có tân giám đốc-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao quyết định cho ông Lê Trường Duy. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết sau sáu tháng thành lập, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM đã đảm bảo cơ bản đầy đủ về lực lượng và tài chính để triển khai công việc.

Theo ông Hoan, HCMC C4IR là đơn vị sự nghiệp công, tự chủ tài chính toàn phần nhưng quản lý theo hình thức tư, dưới sự tài trợ của cộng đồng doanh nghiệp sáng lập.

C4IR không chỉ hoạt động trong phạm vi TP.HCM mà còn ở cả nước, giải quyết những vấn đề của quốc gia. "Trung tâm có quan hệ quốc tế rộng khắp, nằm trong mạng lưới các tổ chức thành viên, hệ sinh thái của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và có đội ngũ chuyên gia rộng. Do đó, HCMC C4IR cần phát huy tốt những điều này” - ông Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch TP.HCM khẳng định HCMC C4IR có sứ mệnh rất lớn đối với sự phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới.

Về tân Giám đốc HCMC C4IR Lê Trường Duy, ông Võ Văn Hoan đánh giá đây là cán bộ có năng lực, tầm nhìn và giàu tâm huyết với trung tâm này. Phó Chủ tịch TP.HCM tin tưởng ông Duy sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-1.jpg
Lãnh đạo TP.HCM, HCMC C4IR chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc HCMC C4IR Lê Trường Duy bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo TP.HCM tin tưởng giao trọng trách mới. Nhìn nhận đây là nhiệm vụ mới trong bối cảnh tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, ông Duy nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Lê Trường Duy, 40 tuổi, quê ở Tây Ninh; là Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Quan hệ quốc tế.

Ông Lê Trường Duy đã có quá trình nhiều năm công tác tại Sở Ngoại vụ TP.HCM (Bộ Ngoại giao), từng trải qua vị trí Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ TP.HCM (nay là Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Hội nghị quốc tế).

Trước đó, tháng 12-2024, UBND TP.HCM đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Đức Huy được giao quyền Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cho đến khi Chủ tịch UBND TP có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm này.

UBND TP.HCM cũng có quyết định mời ông Phạm Phú Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC), tham gia Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với vai trò Phó Giám đốc kiêm nhiệm trong thời hạn năm năm.

Ngày 25-9-2024, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 5, HCMC C4IR được khánh thành tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Trung tâm được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế cho TP.HCM, hình thành các ngành công nghiệp mũi nhọn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gồm các lĩnh vực công nghệ vi mạch, công nghệ sinh học, vật liệu mới, drone, trí tuệ nhân tạo, IOT...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.