Bộ VHTT&DL trả lời về việc người nổi tiếng tham gia quảng cáo sản phẩm

(PLO)- Bộ VHTT&DL cho biết Luật Quảng cáo đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung và dự kiến sẽ có nhiều quy định cụ thể liên quan đến việc người nổi tiếng tham gia quảng cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến những biện pháp quản lý người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo trên mạng xã hội.

Trả lời, Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình cho biết người nổi tiếng tham gia vào quảng cáo là chuyện thường thấy trong thực tiễn. Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, người có ảnh hưởng với công chúng như ca sĩ, nghệ sĩ thực hiện quảng cáo tiếp thị trên mạng xã hội càng trở thành xu hướng phổ biến.

Để điều chỉnh hoạt động quảng cáo này, hiện nay chúng ta đã có Luật Quảng cáo. Ngoài ra, trước đó Bộ VHTT&DL cũng như Bộ TT&TT (trước đây) đã có nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý những tồn tại, hạn chế trong việc này.

Đơn cử, hồi tháng 6-2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Bộ quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội. Sau đó, tháng 12-2021, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ban hành Bộ quy tắc về ứng xử của những người tham gia hoạt động nghệ thuật trên mạng xã hội.

Bộ VH-TT&DL cho biết, Luật Quảng cáo đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung và dự kiến sẽ có nhiều quy định cụ thể liên quan đến việc người nổi tiếng tham gia quảng cáo. Ảnh: QUANG PHÚC
Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết hiện nay bộ này cũng đang thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo.

Thứ trưởng nói thêm, trong quá trình tiến hành sửa đổi Luật Quảng cáo đã nhận được nhiều góp ý đóng góp rất tâm huyết, sát với thực tiễn. Cơ quan này dự kiến bổ sung những quy định rất cụ thể liên quan đến người nổi tiếng tham gia quảng cáo vào Luật.

Trong đó nổi bật là quy định người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp nói chung và Luật Quảng cáo nói riêng liên quan đến sản phẩm quảng cáo; chịu trách nhiệm xác minh một cách minh bạch về sản phẩm mà họ quảng cáo.

"Chúng tôi dự kiến trong Nghị định triển khai Luật Quảng cáo sẽ có những điều khoản rất cụ thể điều chỉnh hoạt động của người nổi tiếng và các nghệ sĩ tham gia quảng cáo trên mạng xã hội. Dự kiến sẽ tăng thêm chế tài liên quan đến mức xử phạt, hoặc cấm không cho quảng cáo hay hạn chế hoạt động nghệ thuật, cũng như hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội" - Thứ trưởng nói.

Ngoài ra, Thứ trưởng nhấn mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã có từ rất sớm, được triển khai rất cụ thể, có nhiều biện pháp và trong thời gian tới sẽ củng cố thêm cả về Luật, cả về Nghị định và những văn bản liên quan.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Lê Hải Bình hy vọng mọi người sẽ cùng nhau đóng góp để dân trí của xã hội tăng lên, ai xem quảng cáo cũng biết được đó là quảng cáo thật hay giả. Ngoài ra, cũng góp phần nâng cao nhận thức của người nổi tiếng, những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khi thực hiện hoạt động quảng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.