(PLO)- Cần giữ sự tỉnh táo trước tâm lý bênh vực thần tượng theo cảm tính, tránh để cảm xúc lấn át chuẩn mực pháp luật.
(PLO)- Theo Nghị định 282/2025, cá nhân có hành vi kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng.
(PLO)- Hiệu quả của Bộ Quy tắc phụ thuộc vào việc thực thi của cơ quan quản lý và ý thức của người dùng trong việc lan tỏa các giá trị tích cực trên không gian mạng.
(PLO)- Nguyễn Hữu Duẩn lập tài khoản Facebook ảo, mạo danh người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích để tiếp cận, làm quen rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, quay video lại để đe dọa nạn nhân.
(PLO)- Các chuyên gia cảnh báo thực phẩm bẩn đang "đổ bộ" livestream nhất là mùa mua sắm cuối năm.
(PLO)- Đại biểu HĐND TP.HCM đặt vấn đề người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội nhưng không đúng sự thật, có vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý.
(PLO)- Công an TP.HCM cảnh báo nhiều chiêu trò quảng cáo cờ bạc trá hình trên mạng, trong đó có việc lồng ghép logo cá độ vào MV ca nhạc, lợi dụng sức ảnh hưởng của nghệ sĩ để lôi kéo người chơi.
(PLO)- Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết năm nay sẽ hạn chế sự xuất hiện của những người nổi tiếng, nghệ sĩ nếu như vi phạm.
(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định người có ảnh hưởng sẽ phải xác minh độ tin cậy của sản phẩm khi quảng cáo, cung cấp tài liệu khi có yêu cầu và tuân thủ nghĩa vụ rõ ràng hơn...
(PLO)- Theo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc tham gia hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng là hoạt động thương mại có ý nghĩa tích cực, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.
(PLO)- Lên tiếng về vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, cho rằng càng là người nổi tiếng thì càng phải ý thức về vai trò trách nhiệm của mình.
(PLO)- Việc siết chặt trách nhiệm quảng cáo đối với người nổi tiếng không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính minh bạch của thị trường.
(PLO)- Dự thảo luật yêu cầu người ảnh hưởng khi quảng cáo phải kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo; nếu chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thì không được giới thiệu về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.
(PLO)- Lịch sử không thể bị mang ra mặc cả trên chợ phiên mạng xã hội. Và đạo lý dân tộc không thể bị hoen ố bởi một vài kẻ muốn “nổi” bằng cách chà đạp lên ký ức thiêng liêng.
(PLO)- Trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm, dịch vụ chính xác và đánh giá uy tín KOLs.
(PLO)- Liệu những người nổi tiếng có vô can khi không biết rằng đang quảng cáo cho hàng giả là vấn đề được nhiều bạn đọc đặt ra.
(PLO)- Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đang trong quá trình xác minh, làm rõ thông tin các hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật do người nổi tiếng thực hiện.
(PLO)- CH Dominica đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do “thảm kịch” sập hộp đêm Jet Set khi mà số người chết đã lên tới 79.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo bổ sung điều khoản về hoạt động của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng, đề xuất người chuyển tải phải có bằng chứng sử dụng sản phẩm...
(PLO)- Bộ VHTT&DL cho biết Luật Quảng cáo đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung và dự kiến sẽ có nhiều quy định cụ thể liên quan đến việc người nổi tiếng tham gia quảng cáo.