Từ vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Danh tiếng phải đi cùng với trách nhiệm

(PLO)- Lên tiếng về vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, cho rằng càng là người nổi tiếng thì càng phải ý thức về vai trò trách nhiệm của mình. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay 20-5 về vụ việc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, cho hay thời gian qua, do các quy định pháp luật chưa rõ ràng, đầy đủ dẫn đến không ít người nổi tiếng lợi dụng danh tiếng của mình để quảng cáo tràn lan, thậm chí sai sự thật...

. Phóng viên: Ông kiến nghị những chế tài cụ thể gì với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng tham gia quảng cáo sai sự thật?.

+ Trung tướng Nguyễn Minh Đức: Bản chất nhiều người cũng vì miếng cơm manh áo, cố gắng trở thành nổi tiếng, từ đó có nhiều hợp đồng, nhiều thu nhập hơn. Nhưng khi đã trở thành người nổi tiếng, có ảnh hưởng rồi thì ý thức càng phải tốt hơn, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ.

Tất nhiên, khi có sai phạm, bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều được đối xử công bằng, không phải bởi vì anh nổi tiếng, tôi xử nặng hơn.

Việc xử lý sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để áp dụng chế tài. Anh đã không đóng góp được gì lại vi phạm, thậm chí tái phạm thì đương nhiên phải chịu tình tiết tăng nặng. Đương nhiên cũng không phải vì họ nổi tiếng mà xử lý nặng hơn.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, trao đổi với báo chí sáng 20-5. Ảnh: CTV

. Gần đây, vấn đề sữa giả, thực phẩm chức năng giả, thuốc giả gây bức xúc trong dư luận. Vậy chúng ta có cần tăng chế tài xử phạt đối với những hành vi này?.

+ Bên cạnh vấn đề quy định chặt chẽ đối với việc quảng cáo, kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, sửa đổi Bộ luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt.

Đặc biệt, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung đề xuất tăng mức hình phạt tù đối với một số tội, trong đó có tội phạm về môi trường, tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Như tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mức khởi điểm hình phạt tù tại khoản 1 tăng từ 1 năm thành 2 năm; có tội danh khoản 1 về cấu thành cơ bản, trước đây quy định 2 năm tù, giờ tăng lên 3 năm tù…

Rõ ràng các nhà quản lý đang tính tới chế tài nặng hơn, bắt buộc anh phải nghiêm túc thực hiện. Chúng ta đang cố gắng tạo ra sân chơi công bằng, minh bạch, ai thật sự tích cực đóng góp cho đất nước, với những ý tưởng tốt đẹp luôn luôn được hỗ trợ và phát triển. Còn những người có hành vi vi phạm đi ngược lại cái chân lý đó chắc chắn bị xử lý, loại ra khỏi cuộc chơi.

. Ông bình luận gì về ý kiến phát biểu mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng hàng trăm tấn hàng giả, hàng nhái mà cơ quan chức năng không biết thì chỉ có 2 khả năng: một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc, có tiêu cực?.

+ Bất kỳ người dân nào cũng có quyền đặt ra câu hỏi đó. Thực tế, khi điều tra, cũng có những vụ việc có sự thiếu trách nhiệm của cán bộ, hoặc một bộ phận cơ quan chịu trách nhiệm quản lý.

Cũng có trường hợp cán bộ yếu kém, thiếu năng lực nên không phát hiện sai phạm. Nhưng thực tế, không ít trường hợp tiêu cực: nhận tiền, nhận quà, vì tình cảm, nể nang hay "nợ nhau" mà bỏ qua sai phạm. Những tình huống như vậy đều có thể xảy ra. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, mọi hành vi đều có thể bị xử lý. Pháp luật không có vùng cấm là ở chỗ đó.

Mỗi người phải tự trang bị kiến thức về pháp luật

Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho hay các doanh nghiệp cũng khai thác triệt để danh tiếng của người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm. Cộng thêm tâm lý người tiêu dùng khi thấy người nổi tiếng quảng cáo thì tin tưởng, sẵn sàng mua hàng.

Đại biểu đoàn TP.HCM cho rằng người nổi tiếng khi ký hợp đồng quảng cáo phải tìm hiểu về sản phẩm, doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp… cùng các điều khoản ràng buộc.

Ông cũng nhấn mạnh đã tham gia vào cuộc chơi thì mỗi người phải tự trang bị và có sự hiểu biết pháp luật để tránh cho mình những rủi ro.

"Người nổi tiếng đã có uy tín, danh tiếng đối với cộng đồng càng phải thể hiện trách nhiệm của mình nhiều hơn, bởi xã hội và pháp luật luôn công bằng với mọi người.

Mỗi một bước đi, hành động của người nổi tiếng đều khác với người bình thường. Họ được người dân chú ý, theo dõi, bình phẩm, vì vậy, họ phải có trách nhiệm với chính bản thân, với danh tiếng của mình, đạo đức với xã hội" - ông Đức nhấn mạnh.

Đại biểu Đức cho biết thêm, Thủ tướng đã đề nghị bổ sung vào dự Luật Quảng cáo quy định “siết” hoạt động quảng cáo của những người nổi tiếng. Hiện, các đại biểu, cơ quan soạn thảo đang thảo luận, căn cứ tình hình thực tiễn để bổ sung vào dự thảo luật này những quy định, chế tài chặt chẽ hơn trong việc quảng cáo sai sự thật, trong đó có người nổi tiếng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.