Bộ Tư pháp đề nghị cho Hà Nội được thành lập Sở An toàn thực phẩm

(PLO)- Trong hồ sơ mới nhất về sửa đổi Luật Thủ đô, Bộ Tư pháp mở ra phương án cho phép Hà Nội chủ động quyết định việc thành lập, tổ chức, giải thể Sở An toàn thực phẩm, như TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng tài liệu kèm theo, trước khi trình Chính phủ.

Một nội dung đáng chú ý Đáng chú ý là trong dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về dự luật, Bộ Tư pháp đề nghị hai phương án cho HĐND Hà Nội thẩm quyền tổ chức, thành lập và giải thể Sở An toàn thực phẩm.

Thẩm quyền này được đặt trong phần về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Hà Nội, theo hướng được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác ATTP tại Khách sạn Quân đội, tại số 1A Nguyễn Tri Phương vào dịp đầu tháng 6-2023.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác ATTP tại Khách sạn Quân đội, tại số 1A Nguyễn Tri Phương vào dịp đầu tháng 6-2023.

Cụ thể, có hai phương án:

Phương án 1: HĐND Hà Nội được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Sở An toàn thực phẩm, Đội Quản lý trật tự xây dựng tại các quận, huyện, thị xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý trên địa bàn Thủ đô trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và quản lý trật tự xây dựng của Thành phố.

Phương án này được thiết kế trên cơ sở yêu cầu thực tiễn về về bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô hiện nay.

Phương án 2: Ngoài thẩm quyền như phương án 1, HĐND thành phố Hà Nội có thẩm quyền rộng hơn, được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể "một số cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù" thuộc UBND Hà Nội, quận, huyện, thị xã.

Ngoài ra, cả hai phương án đều trao cho HĐND Hà Nội được quyết định biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, phù hợp với quy mô dân số, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách của Hà Nội.

Sở An toàn thực phẩm là một mô hình mới, vừa được Quốc hội chấp thuận bằng Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm - một mô hình riêng có của TP.HCM có thể nhờ đó được nâng lên thành Sở để thực hiện một cách hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước về vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Mô hình này sẽ khắc phục hạn chế về công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm mà hiện theo pháp luật hiện hành được quản lý bởi 3 cơ quan y tế, nông nghiệp, công thương, vốn gặp nhiều vướng mắc trong thực tiễn các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.