Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ủng hộ TP.HCM lập Sở An toàn thực phẩm

(PLO)- Nếu hợp lý thì ở các đô thị lớn, thành phố lớn nghiên cứu thành lập Sở An toàn thực phẩm vì là vấn đề bức xúc ở những nơi này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Đa số ý kiến đều ủng hộ nên có một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội khóa XIV để TP HCM phát triển, lấy lại tư cách “hòn ngọc Viễn Đông”.

Trong đó, có nhiều ý kiến đề cập đến cơ cấu tổ chức và cơ quan mới mà Dự thảo Nghị quyết dự kiến cho TP HCM được thành lập là Sở An toàn thực phẩm (ATTP).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay: về tổ chức bộ máy, nhiều ý kiến quan tâm vì dự thảo tính phân cấp, phân quyền cho Thành phố. Ý kiến thẩm tra, theo Bộ trưởng, liên quan tới Sở ATTP thì có cơ sở chính trị. Đó là Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị có phân cấp, phân quyền cho Thành phố một số lĩnh vực, trong đó có tổ chức bộ máy.

Còn về cơ sở pháp lý, pháp luật có quy định liên quan đến luật ATTP và các luật khác. Cơ sở thực tiễn cũng cho thấy Chính phủ cho Thành phố thí điểm Ban quản lý ATTP từ năm 2017 và đã thực hiện hiệu quả ở cả TP HCM, Đà Nẵng và Bắc Ninh, trong đó Thành phố thực hiện hiệu quả nhất.

Từ hiệu quả như trên và Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Thành phố tiếp tục đề xuất nâng cấp thí điểm Ban quản lý ATTP thành Sở.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ủng hộ Thành phố lập sở ATTP. Ảnh: QH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ủng hộ Thành phố lập sở ATTP. Ảnh: QH

“Nói tóm lại là đủ căn cứ, tiêu chuẩn để nâng cấp Ban quản lý ATTP thành sở, nhưng cũng là thí điểm trong 5 năm. Chúng tôi rất muốn có mô hình thí điểm này đánh giá xem hiệu quả thế nào. Tới đây Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu phân cấp cho chính quyền địa phương cấp tỉnh về căn cứ yêu cầu, điều kiện cụ thể để địa phương thành lập tổ chức hành chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh cho phù hợp…”, Bộ trưởng Nội vụ nói.

Theo bà, đây cũng là cách để thí điểm. Nếu hợp lý thì ở các đô thị lớn, thành phố lớn nghiên cứu thành lập Sở ATTP. Khi thành lập sở này thì bỏ sở khác để số lượng không thay đổi nhằm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư là chỉ có một đầu mối thống nhất quản lý về vệ sinh ATTP.

ĐB Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng: hiện Chính phủ quy định tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các địa phương. Trên cơ sở đó HĐND quyết định thành lập tổ chức, bộ máy các cơ quan này.

“Ở đây ta có quy định trực tiếp việc HĐND TP HCM được thành lập sở ATTP, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Vấn đề VSTP là vấn đề rất bức xúc ở các đô thị lớn, việc thành lập sở có chức năng nhiệm vụ này là cần thiết”, bà Thủy nói.

Tuy vậy, ĐB Thủy cho rằng: cần cân nhắc quy định cứng chức năng, nhiệm vụ của sở này trong Nghị quyết của Quốc hội.

“Cái này ta nên phân quyền cho Thành phố được quyết định thành lập cơ quan chuyên môn thuộc cấp Thành phố và Thành phố Thủ Đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; không nên giới hạn cụ thể Sở ATTP, tạo ra sự chủ động linh hoạt hơn trong quyết định bộ máy của mình”, ĐB Thủy nêu ý kiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.