Bộ trưởng Y tế trả lời về tin tiêm vaccine cho trẻ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản

(PLO)- "Những ý kiến nói rằng vaccine này có thể gây đột biến, gây ảnh hưởng đến sinh sản với trẻ thì đến thời điểm hiện nay đã được FDA, CDC và WHO khẳng định là không có. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi" - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. 

ĐB Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) đề cập đến vấn đề tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi có ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản hay không khi chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long sáng nay, 10-11.

Ông Hậu nêu: Hiện chúng ta đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12- 17 tuổi. Vấn đề này đang là niềm vui và đáp ứng được mong mỏi của nhiều gia đình. Tuy nhiên, một số cử tri lo lắng bởi một số thông tin cho rằng vaccine chế tạo theo công nghệ mRNA có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết rõ về vấn đề này, đặc biệt là cơ sở khoa học để Bộ Y tế cho triển khai tiêm vaccine đại trà cho trẻ em lứa tuổi 12- 17 tuổi để cử tri an tâm” - ông Hậu nói.

ĐB Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định tính an toàn đối với sức khỏe sinh sản của vaccine tiêm cho trẻ 12-17 tuổi . Ảnh: CL

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay vấn đề này được cử tri rất quan tâm. Bộ Y tế đã nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, trao đổi với UNICEF, các nhà khoa học. Đặc biệt, Bộ Y tế đã căn cứ theo hướng dẫn của FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ), CDC Hoa Kỳ. Hai cơ quan này đã chính thức cho phép tiêm vaccine mRNA cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

“Vaccine này đã tiêm ở gần 40 quốc gia trên thế giới. Cách làm của các nước cũng giống như chúng ta là tiêm từ lứa tuổi cao xuống lứa tuổi thấp, tiêm cho nhóm nguy cơ có bệnh lý nền, sau đó mở rộng đối tượng” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Theo ông, vaccine duy nhất được sử dụng để tiêm cho trẻ 12-17 tuổi hiện nay là vaccine Pfizer BioTech được sản xuất theo công nghệ mRNA. Cơ chế tác động của vaccine này cũng được ông giải thích.

Theo đó, khi vaccine này được tiêm vào cơ thể thì không xâm nhập vào hệ gene của người mà chỉ xâm nhập vào bào tương, kết hợp các li-sô-sôm (lysosome) để tạo ra kháng thể, chống sự xâm nhập của virus vào tế bào.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định tiêm vaccine Pfizer và Sinopharm loại dành cho trẻ em thì không ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản. Ảnh: QK

“Do vậy những ý kiến nói rằng vaccine này có thể gây đột biến, gây ảnh hưởng đến sinh sản với trẻ thì đến thời điểm hiện nay đã được FDA, CDC và WHO khẳng định là không có. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi. Hiện vaccine này chính thức sử dụng cho các nước” - Bộ trưởng Long cho biết.

Vẫn theo Bộ trưởng, loại vaccine thứ hai được sử dụng tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là vaccine sử dụng công nghệ bất hoạt của Sinopharm. Vaccine này hiện được bốn nước áp dụng cho trẻ nhỏ hơn. Vaccine này cũng được đánh giá là an toàn với trẻ.

“Chúng tôi xin khẳng định lại tất cả các vaccine đã được cấp phép và sử dụng ở Việt Nam là bảo đảm an toàn, chất lượng và theo đúng chuẩn chung của thế giới. Chúng tôi đã tham khảo các tổ chức quốc tế khi quyết định đưa vaccine này sử dụng cho trẻ”- Bộ trưởng Long khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.