Bộ Y tế nhận trách nhiệm vì 'loạn' giá xét nghiệm

(PLO)- Bộ Y tế nhận ra trách nhiệm và đã đưa kit xét nghiệm, sinh phẩm vào danh mục hàng bình ổn giá.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn sáng 10-11.

Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảm ơn các vị đại biểu (ĐB) Quốc hội chia sẻ với ngành y tế, đóng góp nhiều ý kiến cho ngành. Ông nói sẵn sàng lắng nghe và trả lời mọi ý kiến.

ĐB Phan Văn Hòa (Đồng Tháp), ĐB Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long về vấn đề loạn giá kit xét nghiệm nhanh, việc mua sắm trang thiết bị y tế.

Bộ trưởng Long cho hay nguyên nhân ban đầu của việc giá kit xét nghiệm nhanh khác nhau là tùy thuộc vào kit của các nhà cung cấp, các quốc gia. Sinh phẩm y tế giá cũng khác nhau tùy thời điểm và cung, cầu.

“Như năm 2020 giá khẩu trang cao, giá găng tay, máy thở cũng tăng cao do khan hiếm. Các doanh nghiệp trong thời gian qua tham gia nhiều vào thị trường nên giá hạ xuống”- Bộ trưởng Long nói.

ĐB Phan Văn Hòa chất vấn. Ảnh: QK

Ông cho hay Bộ Y tế đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế công khai giá trên cổng thông tin bộ. Từ đó các đơn vị dựa vào đó để xây dựng kế hoạch đấu thầu. Bộ cũng liên tục yêu cầu doanh nghiệp tăng nguồn cung, chung tay chống dịch và hạ giá thành sản phẩm. Bộ cũng tăng cường cấp phép cho các doanh nghiệp để tăng tính cạnh tranh.

“Chúng tôi cũng tăng cường tranh thủ vận động tài trợ từ các nước và cộng đồng. Như TP.HCM được hỗ trợ trên 14 triệu kit test” - ông Long cho biết.

Một giải pháp nữa để hạ giá xét nghiệm là xét nghiệm gộp. PCR có thể gộp 10 mẫu, Đà Nẵng gộp tới 20 mẫu. Bộ cũng liên tục điều chỉnh giá xét nghiệm trên tinh thần tiết kiệm. “Sau 1-7, chúng tôi tiên lượng thị trường test nhanh nhiều hơn nên Bộ yêu cầu phải “thực thanh thực chi”. Người dân đến tự xét nghiệm là phải thu đúng giá nên có sự chênh lệch” - Bộ trưởng Long giải thích.

Ông cũng phân trần rằng đến tháng 9-2021 các đơn vị quá bận phòng chống dịch nên yêu cầu “thực thanh thực chi” cũng có phần chưa được quan tâm. Vì vậy, từ tháng 5-2021, Bộ đã có nhiều văn bản nhắc nhở các địa phương không được có lợi ích nhóm, tiêu cực đối với xét nghiệm. Thủ tướng cũng đưa nội dung giá xét nghiệm vào chương trình thanh tra về vấn đề mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn và cho hay kit xét nghiệm đã được đưa vào danh mục hàng bình ổn giá. Ảnh: QK

“Hiện chúng ta có tám đơn vị trong nước cung cấp test nhanh và PCR. Về cơ bản chúng ta đáp ứng đầy đủ. Chúng ta thúc đẩy xét nghiệm qua hơi thở, nước bọt… Quản lý trang thiết bị y tế đã có văn bản quản lý, công khai, minh bạch, hậu kiểm. Phương thức quản lý hiện đã tiên tiến. Kit test nhanh đã đưa vào mặt hàng bình ổn giá”- Bộ trưởng Long thông tin

Ông cũng nói thêm: “Thông tư 16 về giá xét nghiệm chúng tôi tính giá test nhanh 106.000 đồng. Nếu giá thấp hơn thì chỉ được thu ở mức thấp hơn”.

ĐB Hòa sau đó tranh luận: “Bộ trưởng trả lời thì tôi thống nhất thôi nhưng hình như Bộ Y tế “buông” giá xét nghiệm. Nhiều địa phương giá cả khác nhau, chỉ riêng một quận thôi là giá đã khác nhau rồi. Giá tới đây Bộ trưởng nói cũng điều chỉnh nhưng không biết có thống nhất với Bộ Tài chính không?”.

Ông Hòa nói khi đi ra Hà Nội, ông thấy ở sân bay Tân Sơn Nhất giá xét nghiệm tới 440.000 đồng/lần. “Rất tội cho người dân” - ông Hòa nói.

Bộ trưởng Long xin tiếp thu ý kiến ĐB Quốc hội và hứa sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát với các doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.