Bộ Trưởng TN&MT: Quản lý môi trường từ 'đầu đường ống'

(PLO)- Nhắc lại các sự cố từ Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy giấy Lee & Man… Bộ trưởng Bộ TN&MT cho rằng ngành tài nguyên môi trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trong thành công của đất nước trong năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng đã góp phần đưa công tác môi trường bước đầu đáp ứng một số kỳ vọng của người dân… 

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sáng 29-12, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nói như trên. Cũng theo Bộ trưởng, điều mà ngành TN&MT tự hào hơn đó là trong năm 2017, việc tăng trưởng của đất nước đã đi đôi với mô hình tăng trưởng theo hướng bảo vệ môi trường, tăng trưởng dựa trên tri thức, tăng trưởng mà không hy sinh, đánh đổi môi trường…

“Đây có thể nói là một trong những điểm mà chúng ta hết sức tự hào. Đây là thời điểm mà chúng ta đưa nền kinh tế của chúng ta phù hợp với xu thế thế giới đó là tăng trưởng dựa vào tri thức, tăng trưởng dựa trên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng dựa trên việc sử dụng nguồn năng lượng từ “năng lượng đen” sang “năng lượng xanh”… Đó là điểm sáng mà chúng ta đã nhìn thấy và tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục phát huy, phát triển điều này” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành TN&MT cho rằng năm 2017 có thể nói là một năm mà ngành TN&MT, Bộ TN&MT và các địa phương vẫn phải gồng mình để khắc phục các tồn tại yếu kém từ trước đến nay.

Từ những vấn đề như sự cố xảy ra ở Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh cho đến Nhà máy giấy Lee & Man Hậu Giang hay Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận)… rồi cả nước phải gồng mình chống lại những tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều khó khăn ở mọi mặt của kinh tế - xã hội.

Về những vấn đề, đề xuất thực hiện nhiệm vụ 2018, ông Trần Hồng Hà cho biết sẽ chuyển từ quản lý môi trường từ "cuối đường ống” sang "đầu đường ống”. Cụ thể có 6 vấn đề liên quan đến quản lý đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản; khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu phải chủ động quản lý bảo vệ môi trường từ “đầu đường ống” chứ không thực hiện như trước đây phát triển trước mới làm sạch sau, đặc biệt là công tác quản lý tài nguyên môi trường biển.

Ông cũng cho rằng cần khẩn trương trình Quốc hội Quy hoạch sử dụng biển cũng như Quy hoạch sử dụng ven bờ và đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.