Phạt 2 công ty xử lý bùn thải Formosa 1 tỉ đồng

(PLO) - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh dù không đủ điều kiện vẫn tự ý ký với Công ty Formosa Hà Tĩnh một hợp đồng vận chuyển, xử lý bùn bánh từ xưởng xử lý nước thải. 

Ngày 16-12, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết về vụ chôn lấp chất thải Formoasa, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Formosa Hà Tĩnh và Công ty CP Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Tổng số tiền hai công ty trên bị phạt là trên 1 tỉ đồng.

Khai quật chất thải chôn lấp trong khuôn viên Công viên Môi trường.

Cụ thể, xử phạt Công ty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh 450 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm: chôn lấp, đổ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trên 100.000 kg.

Xử phạt Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 560 triệu đồng do không phân định chất thải nguy hại để quản lý theo quy định của pháp luật; chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 11-7-2016, tại phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh), lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh phát hiện Lê Trung Thành (28 tuổi, nhân viên Công ty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh) đang điều khiển máy xúc chôn lấp khoảng 100 m3 chất thải công nghiệp của dự án Formosa trong trang trại của gia đình ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh.

Đến tối 15-7-2016, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng phát hiện thêm 10 m3 chất thải của Formosa Hà Tĩnh chôn lấp tại Công viên môi trường tại phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh).

Theo thống kê ban đầu, tổng khối lượng chất thải, sau thu gom tại hai vị trí chôn lấp nêu trên khoảng 390 tấn, bao gồm cả đất đá.

Cơ quan chức năng khẳng định Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh không đủ điều kiện và không được cơ quan chức năng cấp phép tiếp nhận, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại. Thế nhưng trên thực tế công ty này đã tự ý ký với Công ty Formosa Hà Tĩnh một hợp đồng vận chuyển, xử lý bùn bánh từ xưởng xử lý nước thải. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.