Chất thải Formosa còn được chôn trong công viên

(PLO)- Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khai nhận với công an là ngoài việc chôn lấp bùn thải Formosa Hà Tĩnh trong trang trại, còn "lén lút" chôn lấp chất thải Formosa trong Công viên Môi trường.

Chiều nay (16-7), Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Hà Tĩnh và UBND thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh khai quật, cất bốc chất thải Formosa Hà Tĩnh chôn lấp trong Công viên Môi trường (phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh).

Công viên Môi trường (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ở sát nhà dân.

Hiện dưới sự giám sát của cảnh sát, nhân viên của Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh đang dùng máy múc, đào, khai quật các hố chôn lấp chất thải lên. Tại hiện trường cho thấy khi đào bới khoảng 50 cm đất lộ lên những hố chất thải màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những hố chôn lấp chất thải này khá sâu.

Số chất thải này đang được đổ vào từng chiếc túi để niêm phong, chở đến kho bảo quản, chờ xử lý.

Khai quật chất thải chôn lấp trong khuôn viên Công viên Môi trường.

Khai quật chất thải chôn lấp trong khuôn viên Công viên Môi trường.

Theo người dân ở cạnh Công viên Môi trường cho biết, trong đêm 15-6, lực lượng của Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh đến Công viên Môi trường đào, đưa chất thải màu đen đi. Khi đào lên, chất thải này bốc mùi hôi thối, người dân nghi ngờ nên báo cơ quan chức năng.

Làm việc với công an và cơ quan chức năng, ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh, khai nhận: "Ngoài đưa bùn thải đổ lấp vào trang trại (ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) còn đưa hàng chục tấn chất thải chôn lấp vào Công viên Môi trường".

Chất thải đào, múc lên có màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chất thải đào, múc lên có màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Còn anh Phùng Văn Hồng (tiểu khu 2, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) ở cạnh Công viên Môi trường cho biết: "Lúc tối (15-7), chúng tôi nghe mùi hôi thối nồng nặc, hăng hắc, con tôi không ngủ được. Tôi thấy người mỏi hơn thường ngày và lo sợ chất đó độc hại, ảnh hưởng lâu dài về sau".

Công an đang giám sát việc khai quật.

Bà Nguyễn Thị Thanh (ở Tiểu khu 3, phường Sông Trí) cho biết: "Tôi thấy họ đổ chất màu đen đó vào Công viên Môi trường cách đây chừng 2-3 tháng. Lúc đó, tôi hỏi họ nói chở chất màu đen về bón cho cây, chúng tôi cũng định xin một ít về bón vườn, bón cây, nhưng nghe mùi hôi quá nên thôi. Vào tối (15-7), họ đào lên, cất bốc cả đêm, chất thải này đào lên bốc mùi hôi thối lắm nên chúng tôi đã phản ánh cơ quan chức năng".

Người dân ở phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ở gần Công viên Môi trường lo lắng.

Sáng nay, chính quyền địa phương và công an đến hiện trường tại Công viên Môi trường lập biên bản sự việc và yêu cầu buộc Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh khai quật, cất bốc đưa đi bảo quản nơi khác chờ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.