Hà Tĩnh:

Chưa có công ty nào xử lý được rác thải nguy hại của Formosa

(PLO)- Sáng 15-7, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã có cuộc làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh liên quan đến việc xử lý chất thải của công ty này.

Khai quật số chất thải của Formosa Hà Tĩnh mà Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh chở về lấp vào trang trại.

Hôm nay 15-7, Sở TN&MT cùng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và UBND thị xã Kỳ Anh đã có buổi làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh để yêu cầu cung cấp hồ sơ đánh giá tác động môi trường xem có những nguồn thải công nghiệp nào và các phương thức xử lý chất thải.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh cung cấp toàn bộ danh sách các cá nhân, đơn vị đã tham gia vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp để kiểm tra lại.

Thu gom rác thải ở Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Công ty Formosa, đối với các chất thải nguy hại, công ty đã ký hợp đồng với Nhà máy xử lý rác thải Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (đóng tại xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ) vận chuyển xử lý từ tháng 8-2015, đến nay với khối lượng 145,4 tấn.

Hiện Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đang kiểm tra, giám sát số 145,4 tấn chất thải trên xem Công ty Phú Hà để tại trụ sở nhà máy xử lý rác thải của công ty (tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hay đã vận chuyển ra công ty ở Phú Thọ để xử lý.

Sở TN&MT cũng cho biết hiện ở Hà Tĩnh chưa có nhà máy xử lý rác thải có công nghệ để xử lý được rác thải công nghiệp nguy hại.

Hiện nay đoàn công tác của Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh vận chuyển 267,83 tấn bùn thải chôn lấp trong trang trại về lưu kho tại Nhà máy xử lý rác thải Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đặt tại xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Chất thải màu đen từ Công ty Formosa Hà Tĩnh thuê chở đổ vào bãi rác thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Cùng ngày, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hiện vẫn chưa có kết quả phân tích mẫu bùn thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh mà Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh vận chuyển, chôn lấp trong trang trại ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo ông Võ Tá Đinh, công tác khai quật, đóng bao niêm phong và vận chuyển 267 tấn chất thải Formosa Hà Tĩnh chôn trong trang trại nói trên đưa đến lưu kho bảo quản nơi khác để tránh ô nhiễm, vẫn đang được tiếp tục làm khẩn trương.

Mới được cấp phép thử nghiệm

"Nhà máy xử lý rác thải Công ty Phú Hà đóng tại Phú Thọ có ký với Formosa Hà Tĩnh xử lý chất thải và chúng tôi đã vận chuyển ra Phú Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn nhà máy xử lý rác thải của chúng tôi đặt tại xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang xây dựng và đang vận hành thí nghiệm chứ chưa được cấp phép vận hành xử lý chính thức.

Do vậy số chất thải chôn trong trang trại họ mượn kho chúng tôi để lưu kho chứ chưa thể xử lý tại Hà Tĩnh được.

Tôi khẳng định toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh hiện chỉ có duy nhất Nhà máy xử lý rác thải Công ty Phú Hà đặt tại huyện Kỳ Anh là có chức năng xử lý được rác thải công nghiệp nguy hại của Formosa, ngoài ra không có nhà máy nào xử lý được.

Hiện chúng tôi mới được Bộ cấp giấy phép vận hành thử nghiệm. Dự kiến phải đến đầu tháng 11-2016, vận hành thử nghiệm xong báo cáo với Bộ để xin giấy phép vận hành xử lý chính thức.

Ông Nguyễn Chí Thức
Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.