Khai quật 267 tấn chất thải Formosa chôn trong trang trại đưa đi xử lý

(PLO) - Chiều 14-7, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật nơi chôn lấp 267 tấn chất thải trong trang trại thuộc phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh). 

Đoàn công tác gồm lực lượng thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Hà Tĩnh và UBND thị xã Kỳ Anh. 

Bộ TN&MT do Cục trưởng Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu đã tới hiện trường chôn lấp để trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Khai quật chất thải từ Công ty Formosa Hà Tĩnh chôn lấp trong trang trại

Theo đó, sau khi khai quật, kiểm tra, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh đóng chất thải vào bao bì, niêm phong rồi chở đến nơi có chức năng được phép xử lý chất thải công nghiệp để chờ xử lý. Công tác trên được thực hiện trong hai ngày 14 và 15-7.

Tại hiện trường cho thấy khi máy xúc cỡ lớn đào, bóc lớp đất sỏi vừa lấp trong trang trại lộ dần những hố chất thải màu đen.

Tối 14-7, ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: "Mặc dù mẫu chất thải gửi đi phân tích chưa có kết quả nhưng lo sợ trời mưa xuống khiến chất thải phát tán, gây ô nhiễm môi trường nên cơ quan chức năng đã khai quật lên để kiểm tra, đưa đi chờ xử lý. Kinh phí khai quật, vận chuyển do Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh chịu".

Chất thải khai quật lên có màu đen

Theo ông Hiền, quá trình bốc toàn bộ chất thải tại trang trại nhằm xác định khối lượng thực được chôn lấp ở đây là bao nhiêu. Trường hợp khối lượng này không đủ 267 tấn thì phải tiếp tục làm bước 2 là xác định chất thải mà Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh nhận vận chuyển có chôn ở nơi nào khác không, từ đó làm cơ sở xử lý nghiêm các đơn vị liên quan.

Trước đó, chiều 13-7, đoàn của Cục quản lý chất thải và Cải thiện môi trường đã trực tiếp kiểm tra bãi chôn lấp chất thải của Formosa tại trang trại trên và lấy mẫu độc lập, kiên quyết tìm hiểu, làm đến cùng sự việc.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác định Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại nhưng vẫn ký hợp đồng tiếp nhận, vận chuyển xử 267 tấn chất thải từ Công ty Formosa Hà Tĩnh là vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.