Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Rất bức xúc với giá vé máy bay tăng cao

(PLO)- Trước vấn đề giá vé máy bay tăng làm ảnh hưởng đến ngành du lịch, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định đây là “vấn đề rất bức xúc, chúng tôi cũng đã thấy được trách nhiệm của mình”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng.

Cuối phiên chất vấn chiều qua, đại biểu Lý Thị Lan (Đoàn Hà Giang) đã đặt vấn đề là thời gian qua, giá vận chuyển trong nước tăng cao, điển hình là giá vé máy bay tăng cao dẫn đến giá tour du lịch trong nước tăng cao so với tour du lịch quốc tế. Theo bà, điều này đã làm ảnh hưởng tới sự phục hồi chung của ngành du lịch của cả nước.

“Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp của Bộ về vấn đề này, nhất là về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp” – đại biểu Lan hỏi.

Giá vé máy bay tăng cao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói 'rất bức xúc'
Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nói về vấn đề giá vé máy bay tăng cao phần nào đã ảnh hưởng tới ngành du lịch. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trước khi đi vào câu trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định đây là “vấn đề rất bức xúc, chúng tôi cũng đã thấy được trách nhiệm của mình”. Dù vậy, ông cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Bộ GTVT, Bộ Tài chính nhưng nói như vậy không có nghĩa ‘Bộ VH-TT&DL sẽ đứng ngoài cuộc’.

Bởi theo ông, khi giá vé máy bay tăng đã tác động rất lớn đến sự phát triển của kinh tế - xã hội trong đó có ngành du lịch.

“Chúng tôi đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ, tổ chức hội thảo để thu thập thêm thông tin, phân tích các dữ liệu, lắng nghe ý kiến các hiệp hội du lịch, trao đổi nghiệp vụ với Bộ GTVT…. Qua đó nhận thấy, trong cơ cấu giá tour, giá vé máy bay chiếm tới 30-40%”- ông Hùng nói và khẳng định điều này đã làm giảm tính cạnh tranh của các tour du lịch.

Phân tích nguyên nhân, ông nói giá vé máy bay tăng là do một số yếu tố như chi phí dịch vụ ở các cảng sân bay, chi phí đầu vào nguyên liệu, một số lượng tương đối máy bay đến dịp bảo dưỡng định kỳ…

Do đó, Bộ VH-TT&DL đã có đề xuất và đề nghị bộ GTVT, Tài chính kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm giảm giá phí điều hành khai thác ở cảng sân bay, góp phần hạ giá tour.

Riêng với các hãng hàng không, Bộ trưởng VH-TT&DL cho biết cũng đã có đề xuất như đảm bảo số máy bay, tăng cường các chuyến bay đêm, khung giờ bay… để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, trong đó có du khách.

“Chúng tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành tối ưu hóa chương trình tour, xây dựng điểm đến linh hoạt, kết nối xây dựng gói sản phẩm kích cầu trong du lịch và tính toán hỗ trợ, phối hợp giảm giá thành…” – ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh và cho hay những đề xuất nêu trên đã được các cơ quan quản lý nhà nước, các hãng bay tham khảo và đã được xem xét, chấp thuận, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo.

Ông Hùng cho biết từ ngày 28-5 vừa qua, giá vé máy bay trên các tuyến đã giảm nhiệt. “Tôi cho rằng khi vấn đề được nêu lên, các cơ quan cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc, xem xét, tính toán, tối ưu hóa các lợi nhuận theo quan điểm của Thủ tướng là “lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ” thì sẽ tạo ra những kết quả bước đầu rất tích cực” – Bộ trưởng VH-TT&DL khẳng định.

Trước đó tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 23-5, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nêu ra những bất cập, ảnh hưởng tiêu cực khi giá vé máy bay nội địa quá cao so với thu nhập của người dân.

Bà cho hay thời gian qua giá vé máy bay nội địa tăng rất cao so với thu nhập của người dân, trung bình mức tăng ở tỉ lệ từ 13% đến 25%. Trong khi đó, giá vé tiếp tục tăng cao nhất là khi người dân có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đi lại vào dịp lễ, Tết, hè hoặc sự kiện quan trọng.

“Tình trạng khan hiếm vé máy bay xảy ra thường xuyên trong khi hãng hàng không quốc gia vẫn báo lỗ. Điều này rất rõ trong các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các số liệu có liên quan” – ĐB Phúc nhấn mạnh và đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT quan tâm, chỉ đạo và có giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Kinh tế đêm, du lịch đêm là vấn đề mới và khó

Kinh tế đêm, du lịch đêm là vấn đề mới và khó

(PLO)- Theo Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, việc phát triển kinh tế đêm, du lịch đêm là vấn đề mới và khó, chỉ một mình ngành du lịch khó có thể làm được mà đó là sản phẩm của ngành kinh tế tổng hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.