Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lý giải 300 tỉ hỗ trợ phục hồi du lịch nằm trong ngân hàng

(PLO)- Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết 300 tỉ đồng hỗ trợ ngành du lịch phục hồi không phải là quỹ hỗ trợ phát triển mà là vốn điều lệ được bảo tồn phát triển, gửi ở ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-6, Quốc hội bước vào phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng.

Đại biểu Trần Chí Cường (đoàn TP Đà Nẵng) cho biết sau đại dịch COVID-19, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm, bố trí nguồn lực là 300 tỉ đồng để hỗ trợ ngành du lịch sớm phục hồi. Tuy nhiên, theo đại biểu Cường, số kinh phí này hiện vẫn nằm trong tài khoản tiền gửi ngân hàng.

“Vậy nguyên nhân chưa triển khai được nguồn kinh phí này và biện pháp để khắc phục tình trạng trên là gì?” – đại biểu Cường hỏi.

Vì sao 300 tỉ đồng hỗ trợ phục hồi du lịch vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng?
Đại biểu Trần Chí Cường (đoàn TP Đà Nẵng). Ảnh: PHẠM THẮNG

Trả lời, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng thông tin 300 tỉ đồng này không phải là quỹ hỗ trợ phát triển mà theo Luật Du lịch là vốn điều lệ, được bảo tồn phát triển theo cách gửi ở ngân hàng. Trong đó, phần lãi đưa ra chi phí cho tổ chức bộ máy, phần xúc tiến hoạt động du lịch do Chính phủ cấp theo tỉ lệ % đóng góp của ngành du lịch thông qua phí, vé...

Hiện nay, 150 tỉ đồng đã được gửi ngân hàng để bảo tồn nguồn vốn, lãi rút ra chi cho công tác hành chính của bộ máy. Số tiền 150 tỉ đồng còn lại vẫn đang được gửi ở Kho bạc Nhà nước.

“Đây là vấn đề rất mới” – ông Hùng nói và cho biết quỹ hỗ trợ du lịch này hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập nên không tránh khỏi những vướng mắc. Thời gian tới, Bộ sẽ quyết liệt sắp xếp lại bộ máy, nếu cần thiết sẽ đánh giá tác động và có báo cáo cụ thể để xem xét sửa đổi, đưa quỹ này vào hoạt động nhằm phục vụ tốt hơn về quảng bá du lịch.

vi-sao-300-ti-dong-ho-tro-phuc-hoi-du-lich-van-nam-trong-tai-khoan-ngan-hang.jpg
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo báo cáo của Bộ VH-TT&DL, năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12,5 triệu lượt khách; tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỉ đồng.

Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới tại Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023, và nhiều danh hiệu cao quý khác cho các điểm đến như Hội An, TP Hồ Chí Minh, các cơ sở lưu trú du lịch.

Tính đến hết tháng 4-2024, tổng lượng khách quốc tế đạt 6,2 triệu lượt (tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023), tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 40,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 273.000 tỉ đồng.

Mục tiêu mà ngành đề ra trong năm 2024 là đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.