Bộ Công Thương ủng hộ Bộ Y tế cấm thuốc lá điện tử

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết nếu Bộ Y tế khẳng định thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới có hại đến sức khỏe đến mức phải cấm thì Bộ Công Thương sẽ ủng hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-6, Quốc hội (QH) dành thời gian để Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn một số ý kiến đại biểu (ĐB) QH đã nêu hoặc tranh luận.

Một trong những vấn đề khiến các ĐBQH “truy trách nhiệm” tới người đứng đầu ngành công thương là cần phải cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, bởi thời gian qua những sản phẩm này gây tác hại khôn lường tới sức khỏe người dân, đặc biệt giới trẻ.

nguyen-anh-tri-ha-noi.jpg
ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội). Ảnh: PHẠM THẮNG

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) tranh luận và chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về việc Bộ có đề nghị thí điểm về nhập thuốc lá thế hệ mới nữa không? Bộ có đề xuất để chấm dứt được tình trạng khoảng trống pháp lý không?

Trả lời tranh luận này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng từ trước đến nay Bộ luôn nhất quán quan điểm cần phải bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vì vậy, Bộ đã đề xuất với Chính phủ thông qua nghị định về quản lý thuốc lá thế hệ mới cho đến khi Bộ Y tế có đánh giá chính thức về tác hại của sản phẩm này.

Ông Diên cũng lý giải thêm rằng, Bộ triển khai xây dựng nghị định về quản lý thuốc lá thế hệ mới là theo chỉ đạo của Chính phủ. “Chứ không phải Bộ Công Thương thích làm việc đó” – ông Nguyễn Hồng Diên nói và lý giải về lý do tạm dừng xây dựng nghị định trên.

Bộ Công Thương ủng hộ Bộ Y tế cấm thuốc lá điện tử
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết nếu Bộ Y tế khẳng định thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới có hại đến sức khỏe đến mức phải cấm thì Bộ Công Thương ủng hộ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo đó, khi làm, Kiểm toán Nhà nước nhận được ý kiến của Bộ Y tế thì Bộ Công Thương đồng tình với ý kiến là tạm dừng và đã được Thủ tướng chấp thuận.

“Nếu Bộ Y tế khẳng định thuốc lá thế hệ mới có hại đến sức khỏe đến mức phải cấm thì Bộ Công Thương ủng hộ và cần sớm sửa đổi pháp luật liên quan để những loại sản phẩm này không được lưu hành ở nước ta” - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.