Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ quan điểm về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay Bộ Công Thương đã đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế, thống nhất việc thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hại cho sức khoẻ thì phải cấm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-11, tham gia trả lời chất vấn, làm rõ vấn đề về quản lý thuốc lá điện tử thế hệ mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết kinh doanh thuốc lá là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được định nghĩa trong luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản pháp luật có liên quan. Do vậy, thời gian dài qua tồn tại khoảng trống pháp lý về quản lý mặt hàng này.

Vì thiếu công cụ quản lý nên trong giai đoạn 2019-2020, Bộ Công Thương đã đề xuất và được Chính phủ khoá trước cho phép xây dựng đề án thí điểm để quản lý loại hình thuốc lá thế hệ mới.

Quá trình lấy ý kiến, nhiều bộ ngành đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương nhưng cũng có Bộ, ngành phản đối, trong đó có Bộ Y tế, cho rằng đó là sản phẩm có hại cho sức khoẻ.

thuốc lá điện tử.jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời tại phiên chất vấn chiều 11-11. Ảnh: QH

“Vì thế từ đầu nhiệm kỳ đến nay Bộ Công Thương đã đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế, thống nhất đó là sản phẩm có hại cho sức khoẻ thì phải cấm. Và chúng tôi kiên trì đề xuất sớm ban khung khổ pháp lý để cấm sản phẩm này. Chứ chưa bao giờ Bộ Công Thương, trong đó có cá nhân tôi đề xuất tiếp tục thực hiện đề án này” - Bộ trưởng Diên nhấn mạnh.

Tiếp tục làm rõ, Bộ trưởng Công Thương thông tin thời gian qua, Bộ cũng luôn từ chối cấp phép kinh doanh và cấp đăng ký thông báo cho website thương mại điện tử kinh doanh thuốc lá thế hệ mới. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý mặt hàng này, thu về ngân sách nhà nước.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay Bộ Công Thương thống nhất đề xuất kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành chính sách quản lý chặt chẽ, rõ ràng loại sản phẩm thuốc lá thế hệ mới để khắc phục khoảng trống pháp lý. Theo đó, có thể sửa luật Phòng, chống tác hại thuốc lá hoặc ban hành luật mới. Trên cơ sở đó các cấp, các ngành cùng vào cuộc xử lý.

Trong khi chưa có luật, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, nhất là Ban chỉ đạo 389, hải quan, biên phòng, công an, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 47/2024 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

“Ngoài ra, cần lưu ý các vi phạm đối với thuốc lá truyền thống hay là thuốc lá thế hệ mới hiện nay chủ yếu là do nhập lậu. Vì vậy cơ quan chức năng cần ngăn chặn ngay từ cửa khẩu THÌ mới quản lý được” - ông Diên nhấn mạnh.

Thứ ba, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, TT&TT tăng cường thông tin, giáo dục truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, đặc biệt là với đối tượng trẻ em, học sinh, xem xét đưa vào giảng dạy trong nhà trường về tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá thế hệ mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.