Bộ trưởng Đào Hồng Lan: 'Ai có thể hình dung đây là một điếu thuốc lá điện tử không ạ?'

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã mang đến Quốc hội một số sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và nói: “Ai có thể hình dung đây là một điếu thuốc lá điện tử không ạ?..."

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 11-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nguy hại khôn lường, đe doạ sức khỏe, tính mạng của người dân, nhất là giới trẻ…

Đại biểu Phạm Thị Kiều (Đắk Nông) đặt câu hỏi: “Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang là mối nguy hiểm cho thanh thiếu niên, Bộ trưởng đánh giá như thế nào, giải pháp ra sao?”.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đã triển khai được 10 năm, khi ban hành luật này cũng chưa xuất hiện những loại thuốc lá mới, thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiện đang tăng nhanh, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đặc biệt đối với giới trẻ.

Cụ thể, Bộ Y tế đã tiến hành điều tra tình hình sử dụng tại 34 tỉnh, thành vào năm 2020, kết quả cho thấy tỷ lệ sử dụng với người từ 15 tuổi trở lên tăng 18 lần, tập trung cao nhất ở độ tuổi 15-24 tuổi, đặc biệt tỷ lệ trẻ em gái sử dụng cũng tăng lên.

“Bộ Y tế đã có báo cáo đánh giá tác động rất chi tiết, hiện đang trình lên Chính phủ. Chúng tôi đã giao các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng với Tổ chức Y tế thế giới tổng hợp những nội dung, căn cứ khoa học mà thế giới hiện nay đang áp dụng”, bà Lan cho hay.

Qua đánh giá tác động thấy rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có rất nhiều chất có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt đối với giới trẻ.

Bộ trưởng Bộ Y tế
Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã mang đến và giới thiệu tới các đại biểu Quốc hội một số sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang được bán trên thị trường.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Y tế đã mang đến và giới thiệu tới các đại biểu Quốc hội một số sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang được bán trên thị trường, và nói: “Ai có thể hình dung đây là một điếu thuốc lá điện tử không ạ? Những sản phẩm này được đưa ra thị trường, tính hấp dẫn và thu hút giới trẻ rất nhiều”.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đã có nhiều báo cáo khoa học liên quan đến các sản phẩm thuốc lá này, trong đó có ảnh hưởng đến tim, gan, phổi, đặc biệt là vấn đề loạn thần. Riêng năm 2023, đã có trên 1200 người điều trị liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

“Trong bối cảnh chúng ta có khoảng 40 nghìn người một năm mắc các bệnh và bị ảnh hưởng tới sức khỏe bởi thuốc lá bình thường, giờ lại thêm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng như vậy, có thể nói đây là một nguy cơ rất cao đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là giới trẻ”, bà Lan nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế đã đưa ra nhiều nguyên nhân tại sao loại hình này vẫn trôi nổi trên thị trường trong khi chưa cho phép bán. Chính vì lợi nhuận, các hình thức tiếp thị của các công ty nước ngoài sản xuất, nhập lậu, các loại thuốc lá này vẫn còn ở trên thị trường.

Tư lệnh ngành y tế cho biết đã có đề xuất với Chính phủ, trong thời gian tới, phải có giải pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết được vấn đề buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

“Chúng tôi cũng mong muốn sẽ có một nghị quyết của Quốc hội liên quan tới việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trước khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được xem xét, sửa đổi”, bà Lan nêu.

Cũng theo Bộ trưởng, tại phiên họp Quốc hội trẻ em vừa qua, toàn bộ 100% các em cũng đồng tình, mong muốn Quốc hội cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
“Nghị quyết Quốc hội đưa ra được sẽ là giải pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe của người dân”, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.