Bộ trưởng Công an: Kiến nghị xử lý hình sự việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác không cần xét hậu quả

(PLO)- Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết hậu quả của tin giả, tin sai sự thật là khôn lường, có thể đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-11, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã giải trình, làm rõ một số vấn đề về tin giả, tin sai sự thật... được nêu tại phiên chất vấn của Quốc hội.

"Hậu quả của tin giả, tin sai sự thật là khôn lường, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, hiện đang trở thành mối đe dọa lớn đối với tình hình kinh tế- xã hội, thậm chí đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và an ninh toàn cầu" - Bộ trưởng Công an nhận định.

Theo ông Lương Tam Quang, các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến trên mạng xã hội hiện nay có thể kể đến như hành vi tạo dựng, tán phát, đăng tải, chia sẻ, lưu trữ tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hay các thông tin phá hoại khối đại đoàn kết, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của các tổ chức, cá nhân, gây những thông tin hoang mang, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Bộ trưởng Công an.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang báo cáo, giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan được nêu tại phiên chất vấn. Ảnh: QH

Hành vi thông tin giả, sai sự thật nhằm câu view, câu like, thậm chí trục lợi, lừa đảo. Lợi dụng chức năng phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để phát ngôn, tuyên truyền những nội dung chứa tin giả, tin sai sự thật tác động tiêu cực đến tâm trạng xã hội và tình hình an ninh trật tự.

"Hệ lụy của tin giả ảnh hưởng tới phát triển kinh tế rất lớn, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán, tài chính, bất động sản. Có những thông tin giả gây thiệt hại vốn hóa nhiều nghìn tỉ đồng trên thị trường chứng khoán" - ông Quang nói.

Ngoài ra, trên mạng xã hội còn nổi lên hiện tượng người dùng mạng lập, sử dụng hội, nhóm kích động những hành vi lệch chuẩn, bạo lực, mê tín dị đoan, đồi trụy, kích dục, thậm chí lập hội, nhóm để thông tin đối phó, kích động phản kháng chống đối lực lượng chức năng. Trong số này có nhóm Báo chốt 141, thông chốt kiểm soát nồng độ cồn, bắn tốc độ, đối phó lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Cùng với đó là hành vi tạo lập các hội nhóm để mua bán ngoại tệ, tiền giả, giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả, sách, báo, ấn phẩm bị cấm lưu hành, mua bán ma túy, mua bán vũ khí

Về các giải pháp, Bộ trưởng Công an cho rằng cần nắm tình hình, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định. Ông nhìn nhận mức xử phạt hành chính hiện nay chưa đủ sức răn đe, khung phạt chỉ 5-10 triệu đồng, thời gian qua cơ bản các cơ quan chức năng xử lý vào khung 7,5 triệu đồng.

Cạnh đó, pháp luật thiếu những quy định mang tính định lượng cụ thể để xác định xử lý vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

"Việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác đến mức độ nào thì được coi là nghiêm trọng? Trong khi đó, chỉ cần thực hiện hành vi bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm" - ông Quang đặt vấn đề.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an đang kiến nghị sửa đổi theo hướng không cần xem xét đến hậu quả vẫn có thể xử lý những vi phạm này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.