Bộ TT&TT sẽ công bố tiêu chí nhận dạng 'báo hóa tạp chí'

(PLO)- Công khai tôn chỉ, mục đích của 880 cơ quan báo chí trên các cổng thông tin để bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức, địa phương nào cũng có thể vào tra cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu (ĐB) về nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

ĐB Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng một số cơ quan báo chí chú trọng khai thác mặt trái của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu trục lợi.

Qua đó, đảm bảo hoạt động báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích để tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

cơ quan báo chí.jpg
ĐB Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên). Ảnh: QH

Trả lời, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết năm 2023- 2024, mỗi năm có 14-15 phóng viên, cộng tác viên bị bắt.

"Người làm trong nghề cũng đau lòng lắm nhưng so với con số 21.000 người làm báo có thẻ nhà báo và gần 45.000 người làm báo thì đây là những con sâu bỏ rầu nồi canh” - Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, 80% trong số bị bắt này là từ những tạp chí nhỏ, tạp chí của các hội xã hội- nghề nghiệp, là những nơi cơ quan chủ quản có sự buông lỏng quản lý đối với cơ quan báo chí của mình cũng như Tổng biên tập buông lỏng quản lý đối với phóng viên của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá tình trạng sai phạm ở các tạp chí khá nhiều. “Họ nhỏ, mình hay nói là không có tóc, cũng không được hỗ trợ về điều kiện vật chất cũng như kinh tế từ cơ quan chủ quản”- ông Hùng nói.

Bàn về giải pháp xử lý việc các tạp chí không bị “báo hóa”, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, Bộ trưởng cho rằng việc đầu tiên, Bộ TT&TT công bố tiêu chí nhận dạng thế nào là “báo hóa tạp chí”, đăng công khai trên hầu hết các cơ quan báo chí và trang tin, mạng xã hội để toàn xã hội giám sát.

Khi tổ chức thanh tra, kiểm tra cũng dựa trên các tiêu chí này, cơ quan chủ quản cũng dựa trên những tiêu chí này để đánh giá cơ quan báo chí nhà mình có dấu hiệu vi phạm không?

Giải pháp nữa là công khai tôn chỉ, mục đích của 880 cơ quan báo chí trên các cổng thông tin để bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức, địa phương nào cũng có thể vào tra cứu khi có một phóng viên được cử đến, xem họ hỏi có đúng tôn chỉ mục đích không? Nếu không đúng được quyền từ chối, nếu bị ép thì có đường dây nóng để phản ánh.

Bộ TT&TT cũng phân cấp cho các sở nhiều hơn trong việc kiểm tra, thanh tra, giám sát các tạp chí hoạt động.

“Vừa rồi, chúng ta có một số quy định mới, nếu phóng viên của cơ quan báo chí bị bắt thì phải xem xét trách nhiệm của Tổng biên tập. Trước đây, chúng ta chỉ xử lý cơ quan báo chí thôi, bây giờ là xử lý trực tiếp Tổng Biên tập và phóng viên có vi phạm”- ông Hùng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

“Nói đi nói lại, câu chuyện đạo đức người làm báo vẫn là câu chuyện cần quan tâm vì nghề báo là nghề rất đặc biệt. Một tiếng nói, một câu, một chữ của họ có thể tác động đến hàng triệu người hay lan tỏa đến hàng triệu người. Vì thế, các tiêu chuẩn cũng phải đặc biệt”- ông Hùng nói.

Bộ trưởng cho rằng Luật Báo chí hiện hành quy định tiêu chuẩn phóng viên chưa cao lắm. Lần sửa Luật Báo chí sắp tới, ông Hùng mong Quốc hội quan tâm cho phép nâng tiêu chuẩn của người phóng viên lên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.