Bộ trưởng Cao Đức Phát xin lỗi người dân vì diễn đạt không hết ý

(PLO)- Chiều nay (3-4), Bộ trưởng Cao Đức Phát đã gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước vì phát  ngôn trước đó tại diễn đàn Quốc hội: “Đa số thực phẩm là an toàn mà người dân không biết”.

Trong buổi làm việc tại trụ sở Bộ NN và PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát chia sẻ, trước đó ông đã diễn đạt không hết ý về việc thực phẩm an toàn tại diễn đàn Quốc hội khiến người dân cả nước hiểu lầm và bức xúc. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã bày tỏ sự mong muốn của mình cũng như sự nỗ lực hết sức của Bộ NN&PTNT trong một thời gian dài để nhân dân cả nước có được thực phẩm an toàn và luôn cam kết yêu cầu của nhân dân.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện nay việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn nạn trong vệ sinh an toàn thực phẩm là rất nghiêm trọng. “Bộ NN&PTNT cũng thấy rõ trách nhiệm của mình liên quan đến vấn đề thực phẩm không an toàn. Cụ thể là hơn 90% người dân họ luôn mong muốn và quan tâm dến vấn đề thực phẩm an toàn” - Bộ trưởng Cao Đức Phát chia sẻ.

Bộ trưởng Cao Đức Phát từng có phát ngôn gây sốc: “Đa số thực phẩm an toàn nhưng người dân không biết”Ảnh: Lao động

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát bộc bạch: "Xin được phép nói về vấn đề cá nhân, bản thân gia đình chúng tôi cũng tiêu dùng những sản phẩm như mọi gia đình tại TP Hà Nội. Tôi cũng đi ăn cơm tại quán bình dân, cũng vào bệnh viện thăm người thân, cũng ăn cùng các gia đình tại bệnh viện". Bộ trưởng Phát cho biết bản thân gia đình ông cũng có người bị ung thư mất nên ông rất thấm thía nỗi đau mà người dân quan tâm và chia sẻ nỗi đau đối với các gia đình có người bị bệnh.

Bộ trưởng Cao Đức Phát phân trần: "Trước đó trong lời phát biểu của mình thì thời điểm đó tôi muốn nói một ý rằng chúng ta đúng là có thực phẩm vi phạm, cũng có nhiều thực phẩm thực sự an toàn nhưng nhân dân không có thông tin hay không có khả năng phân biệt giữa thực phẩm an toàn hay không an toàn".

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói thêm: "Hiện Bộ NN&PTNT đã tổ chức các chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn. Trong đó, chúng tôi tổ chức hướng dẫn người dân nhận biết đâu thực phẩm an toàn, có giám sát, tổ chức kết nối nhà sản xuất với nhà cung cấp. Thực phẩm an toàn phải có đóng dấu nhãn mác chứng nhận. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp 35 tỉnh xây dựng 283 tỉnh, hơn 500 cửa hàng".

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước khi phát biểu đã diễn đạt không hết ý nên đã gây ra sự hiểu lầm khiến người dân bức xúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.