Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đa số thực phẩm an toàn nhưng nhân dân không biết

(PLO)- Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn nhưng do nhân dân không biết nên có cảm giác tất cả không an toàn.

Chiều 1-4, sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã có phát biểu giải trình.

Một trong những vấn đề được Bộ trưởng giải trình là an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ trưởng cho biết Chính phủ và các bộ, ngành nhận thức rất rõ yêu cầu của người dân, cảm nhận thấy ngay chính từ những người xung quanh mình, chính vì thế nên các bộ, ngành cũng nỗ lực phối hợp với nhau để thực hiện và hiện nay đang thực theo hai hướng:

“Thứ nhất, tập trung kiểm soát kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh. Vừa qua chúng tôi chọn tập trung vào xử lý chất cấm mà dư luận đang bức xúc. Chúng tôi có thể báo cáo với Quốc hội là bước đầu đã khá thành công, đã làm mạnh việc sử dụng, ít nhất là đã triệt được nguồn nhập khẩu vào trong nước và các cơ sở sản xuất thức ăn hầu như, rất ít sử dụng. Bây giờ chỉ có một số trang trại và hộ chăn nuôi lẻ, chúng tôi đang cùng Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an xử lý tiếp, bắt tay vào chấn chỉnh việc sử dụng kháng sinh và buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật” - Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng khẳng định hiện tại sẽ chọn từng việc một và làm triệt để. “Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình an toàn, xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và thông báo cho nhân dân biết. Báo cáo với Quốc hội, trong năm tháng vừa qua chúng tôi lấy gần 6.000 mẫu phân tích, số mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép là 5,17 %, số mẫu thịt có dư lượng hóa chất, thuốc kháng sinh, chất cấm vượt mức cho phép là 1,92 %. Như vậy đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn nhưng mà nhân dân không biết nên có cảm giác tất cả không an toàn. Vì thế vấn đề rất lớn đang chỉ đạo giúp cho nhân dân biết được và yên tâm tiêu dùng, tiếp tục ngăn chặn sản xuất thực phẩm không an toàn” - Bộ trưởng nói.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho hay: “Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói với tôi, anh có thể thay mặt cho Chính phủ báo cáo với Quốc hội rằng Chính phủ cam kết sẽ phối hợp nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng cải thiện tình hình, đáp ứng mong đợi của nhân dân” - Bộ trưởng kết thúc phần giải trình của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.